Nhiều trường học Hà Giang ngập lụt, HS không thể tới trường ngay đầu năm học

Tại huyện Yên Minh – Hà Giang đã xảy ra mưa lớn gây ách tắc giao thông... Nhiều trường học bị ngập lụt, hư hại tài sản, hơn 10 điểm trường học sinh chưa thể đến lớp vì đường xá sạt lở.

Mưa lũ lớn khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện Yên Minh chìm trong nước.

Thiệt hại, gián đoạn dạy học do mưa lũ

Trao đổi với báo phóng viên GD&TĐ, ông Phạm Ngọc Quyết – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết: Từ đêm 9/9 đến sáng 10/9 trên địa bàn huyện Yên Minh đã xảy mưa lớn gây thiệt hại chung toàn huyện và đặc biệt hệ thống các trường học.

Theo báo cáo sơ bộ bước đầu, có 3 đơn vị trường học bị thiệt hại nặng nề nhất là MN Hoa Hồng: MN Mậu Duệ; Tiểu học Mậu Duệ A.

Cụ thể, tại trường MN Hoa Hồng dù không thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học nhưng mưa lũ ngập úng sân trường gây hư hỏng nhiều đồ chơi, đồ dùng dạy học ngoài trời. Trường MN Mậu Duệ bị hỏng 3 bộ vi tính và các thiết bị trong lớp học. Trường TH Mậu Duệ A, nước từ đường chảy vào ngập sâu 1m, cuốn trôi hoàn toàn tường bao khu khuôn viên; hỏng khu bếp ăn, gây hư hại khu nhà làm việc của BGH và GV (nhà cấp 4 cũ)

Công tác khắc phục mưa lũ đang diễn ra khẩn trương tại các cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng.

Công tác khắc phục mưa lũ đang diễn ra khẩn trương tại các cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng.

Mưa lũ cũng khiến hơn 10 điểm trường trên địa bàn huyện Yên Minh bị hư hỏng và chia cắt với đường giao thông do sạt lở, bùn nước ngập úng, đến sáng 11/9 HS chưa thể đến trường.

Theo ông Phạm Ngọc Quyết, đến sáng 11/9, một số trường học bị thiệt hại nặng và hơn chục điểm trưởng bị chia cắt bởi đường giao thông sạt lở, ách tắc chưa tổ chức dạy học được thì ngành GD vẫn phải cho HS nghỉ học (MN Hoa Hồng; MN Mậu Duệ; TH Mậu Duệ A; TH Thị trấn Yên Minh). Còn lại, các trường học khác trên địa bàn huyện Yên Minh đã ổn định trường lớp, học tập bình thường.

Nhiều điểm trường bị chia cắt, HS chưa thể đến lớp do đường giao thông sạt lở.

Tuy nhiên, ông Quyết cũng cho biết, thiệt hại cụ thể tại các trường học chưa có số liệu cuối cùng bởi sau mưa lũ các trường mới chỉ thống kê sơ bộ, nhiều điểm trường bị thiệt hại nhưng GV, ngành GD và chính quyền địa phương chưa thể tiếp cận.

Sớm đưa HS trở lại trường lớp

Ngay sau mưa lũ các nhà trường đã kết hợp với chính quyền địa phương, công an, quân đội; Đoàn thanh niên; nhân dân… kê dọn vệ sinh tổng thể, sắp xếp lại trang thiết bị đồ dùng dạy học.

Hôm nay 11/9, công tác khắc phục sự cố tại các trường học bị thiệt hại nặng nhất cũng như trường bị ảnh hưởng nhẹ sẽ cơ bản hoàn thành để sáng mai (12/9) 100% HS sẽ quay lại trường lớp, ổn định học tập (kể cả 3 trường học bị thiệt hại nặng nhất).

HS của hơn 10 điểm trường vẫn nghỉ học do đường sá chưa liên thông.

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Ban chỉ đạo Huyện và Phó chủ tịch phụ trách VH- XH đã đi thăm, nắm tình hình một số đơn vị trường học bị ngập và hư hại. Ngày 11/9 tiếp tục thăm và kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả tại trường bị hư hại nặng, tạo điều kiện để các nhà trường sớm ổn định việc dạy và học.

Đức Trí

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nhieu-truong-hoc-ha-giang-ngap-lut-hs-khong-the-toi-truong-ngay-dau-nam-hoc-4032790-v.html