Nhiều trường được khánh thành và khai giảng sớm

* Các trường học tích cực chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày 5-9

(ĐN) - Sáng mai 4-9, trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều trường tiến hành khánh thành cơ sở mới và khai giảng năm học mới 2019-2020, sớm hơn 1 ngày so với lịch khai giảng chung của cả nước.

Phối cảnh Trường THPT Chu Văn An nay đã được hoàn thành và khánh thành vào sáng 4-9 (Ảnh do nhà trường cung cấp)

Phối cảnh Trường THPT Chu Văn An nay đã được hoàn thành và khánh thành vào sáng 4-9 (Ảnh do nhà trường cung cấp)

Theo đó, tại Trường THPT Chu Văn An sẽ tổ chức lễ khánh thành cơ sở mới với kiến trúc hiện đại tại phường Hóa An (TP.Biên Hòa). Trường được xây dựng trên diện tích 14 ngàn mét vuông với số vốn đầu tư 136 tỷ đồng. Trường có 45 phòng học, 16 phòng chức năng, 12 phòng thực hành, 8 phòng công nghệ thông tin, 1 phòng thư viện. Trường THPT Chu Văn An được trang bị mới gần 400 máy tính, 1 hội trường lớn có sức chứa trên 600 -800 người, ngoài ra còn có sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…

Cũng trong buổi sáng 4-9, Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) sẽ cắt băng khánh thành cơ sở mới với quy mô 21 phòng học cùng khu hiệu bộ, các phòng bộ môn, phòng học dành cho học sinh khuyết tật... Tổng kinh phí được đầu tư là trên 45 tỷ đồng. Từ năm học này, học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám sẽ được học 2 buổi trên ngày, đồng thời xóa hai điểm lẻ để tập trung dạy và học tại điểm chính.

Sáng cùng ngày, tại huyện Trảng Bom có 2 trường tổ chức khai giảng năm học mới, trong đó có Trường THPT Ngô Sĩ Liên (thị trấn Trấn Bom). Ngoài tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020, dịp này trường THPT Ngô Sĩ Liên còn khánh thành công trình tượng đài danh nhân Ngô Sĩ Liên mà trường vinh dự mang tên. Cùng thời điểm này, Trường THCS Võ Nguyên Giáp sẽ khánh thành và khai giảng năm học đầu tiên tại trung tâm thị trấn Trảng Bom. Đây là ngôi trường được thành lập mới với quy mô hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập của con em thị trấn.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn An Ninh (TP.Biên Hòa) tập luyện nghi thức cho buổi lễ khai giảng

* Theo Sở GD-ĐT, đúng 7 giờ 30 phút, ngày 5-9, các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020. Trong đó, phần lễ kéo dài không quá 45 phút; thời gian còn lại là phần hội để tổ chức các hoạt động: văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian…, nhằm đem đến không khí vui vẻ, hứng khởi cho học sinh trong năm học mới.

Những ngày qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực chuẩn bị nhiều nội dung để tổ chức buổi lễ khai giảng theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT như: tổ chức thi đấu vòng loại các trò chơi tập thể, tập luyện văn nghệ, tập luyện đội nghi thức… Bên cạnh công tác chuẩn bị chung, các trường cũng chú trọng việc tổ chức chào đón học sinh đầu cấp để tạo cảm giác thân thiện, gần gũi cho các em.

Tất cả những hoạt động trên đều nhằm mục đích giúp học sinh cảm nhận được không khí “mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.

Công Nghĩa - H.Yến

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/nam-hoc-moi-2019-2020-nhieu-truong-duoc-khanh-thanh-va-khai-giang-som-2962158/