Nhiều trường ĐH top đầu công bố hạ điểm chuẩn xét tuyển dự kiến 2018

Trước tình hình chung là điểm thi THPT Quốc gia thấp, nhiều trường ĐH top đầu công bố hạ điểm chuẩn dự kiến 2018 để phù hợp với kết quả thi của thí sinh.

Ngày 11/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi cũng như phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia 2018. Theo đó, năm nay, trừ 2 môn Lịch sử và tiếng Anh, số lượng thí sinh có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 50-70%.

Từ phổ điểm này, nhiều trường đại học đã công bố hạ mức điểm chuẩn dự kiến so với năm 2017.

Theo Infonet, tuy điểm sàn nhận hồ sơ của trường Đại học Kinh tế quốc dân vẫn là 18 điểm, bằng với số điểm năm ngoái nhưng điểm chuẩn vào các khoa, các ngành của nhà trường sẽ có thay đổi đáng kể so với năm 2017.

Cụ thể, có những ngành điểm chuẩn có thể giảm từ 1 - 3 điểm tùy theo mỗi ngành.

Một loạt trường ĐH top đầu công bố hạ điểm chuẩn dự kiến 2018 (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vấn đề điểm chuẩn trong xét tuyển đại học 2018, ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết: "Xu hướng chung là các trường và một số ngành không quá hot sẽ giảm điểm chuẩn.

Với những ngành từ 25 điểm đến 28 điểm năm 2017 của Đại học Bách khoa Hà Nội thì dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm 2 điểm. Vì thế, tôi có thể chia sẻ rằng thí sinh dưới mức chuẩn năm ngoái 2 điểm hoàn toàn có thể yên tâm đăng ký".

Cũng theo Infonet, trước thời điểm công bố điểm thi THPT Quốc gia, Trường Đại học Ngoại thương đã có công bố hạ mức điểm nhận hồ sơ vào trường và rất có thể điểm chuẩn năm nay vào các ngành của trường sẽ giảm so với năm ngoái theo xu hướng xét tuyển chung.

Còn riêng các trường thuộc khối quân đội, công an, trường khối y dược sẽ không chênh lệch nhiều do nhu cầu của người học rất cao. Tín hiệu đáng mừng là với phổ điểm như năm nay tình trạng điểm tuyệt đối vẫn không trúng tuyển như năm ngoái sẽ không diễn ra.

Linh Nhi (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nhieu-truong-dh-top-dau-cong-bo-ha-diem-chuan-xet-tuyen-du-kien-2018-245878.htm