Nhiều trường đại học tổ chức dạy trực tuyến sau kỳ nghỉ Tết

Chiều 15-2, để bảo đảm an toàn cho sinh viên trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thông báo cho sinh viên tạm dừng đến trường học trực tiếp mà chuyển sang tổ chức dạy trực tuyến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Nhiều trường đại học dạy trực tuyến trong tháng 2-2021. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ quay trở lại trường học vào ngày 22-2-2021, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin: Để ứng phó với mọi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hà Nội và nhiều địa phương, nhà trường đã chủ động xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khóa, sẵn sàng chuyển trạng thái dạy học khi cần thiết. Theo kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 22-2-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông báo của Trường Đại học Ngoại thương, sinh viên, học viên các loại hình đào tạo tại trụ sở ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh không học tập trung từ ngày 22-2 đến hết ngày 7-3-2021. Toàn bộ các học phần tín chỉ được tổ chức trong thời gian này được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Nhà trường cũng thông báo hoãn việc tổ chức học giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên khóa 58 và 59 như kế hoạch cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đã có thông báo tới toàn thể sinh viên về việc tổ chức học trực tuyến từ ngày 22-2-2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) chính thức bước vào học kỳ II từ ngày 22-2-2021. Để bảo đảm an toàn cho sinh viên trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhà trường có kế hoạch thực hiện đào tạo theo hình thức trực tuyến, thời gian dự kiến trước mắt từ ngày 22-2 đến ngày 13-3-2021.

Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng quyết định tổ chức giảng dạy theo hình thức trực tuyến đối với tất cả các lớp học phần lý thuyết, thảo luận, thực hiện đồ án tốt nghiệp sau khi sinh viên kết thúc kỳ nghỉ Tết. Việc áp dụng phương thức giảng dạy trực tuyến sẽ được duy trì cho đến khi nhà trường có thông báo mới.

Tương tự, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội… cũng đã có thông báo tới toàn thể sinh viên về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/991239/nhieu-truong-dai-hoc-to-chuc-day-truc-tuyen-sau-ky-nghi-tet