Nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn

Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giảm học phí hoặc hỗ trợ tài chính thông qua việc cấp học bổng để hỗ trợ sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt chi học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xâm nhập mặn. Trong đó, ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu thiệt hại nặng nề từ xâm nhập mặn.

Theo đó, sinh viên có cha, mẹ hoặc người giám hộ bị cho nghỉ việc trong thời gian từ tháng 3/2020 đến nay; sinh viên có cha, mẹ hoặc người giám hộ là nông dân gặp khó khăn trong việc bán nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; sinh viên có gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến mất mùa, chết cây trồng, gia đình nợ nần sẽ là những đối tượng được nhận học bổng đợt này. Mức học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất.

Trước đó, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo đến sinh viên hệ chính quy các khóa chương trình học bổng “Thắp sáng ước mơ” học kì II năm học 2019-2020 và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19.

Trường Đại học FPT quyết định trích từ Quỹ đầu tư phát triển hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ 20% học phí các tháng kỳ Summer (từ tháng 5/2020 đến hết tháng 8/2020) cho sinh viên cao đẳng và đại học. Tỷ lệ hỗ trợ học phí cho các chương trình liên kết là 10%, phần hỗ trợ bổ sung nếu có sẽ được thông báo sau khi thống nhất được với các đối tác liên kết nước ngoài. Với những gia đình sinh viên có điều kiện không cần đến phần hỗ trợ này, kinh phí hỗ trợ của nhà trường sẽ được chuyển cho Quỹ quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian này, trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) triển khai chương trình hỗ trợ và thành lập Quỹ học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Các học bổng ngoài ngân sách do doanh nghiệp, công ty tài trợ, nhà trường cũng sẽ xét cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin cũng quyết định giảm 7% học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho tất cả sinh viên hệ chính quy. Học phí được giảm tính trên tổng số tiền học phí học kỳ II năm học 2019-2020 (kể cả học phí học lại, học cải thiện). Nhà trường cũng chấp nhận cho sinh viên gia hạn thời gian đóng học phí nếu khó khăn.

Ngoài Đại học Công nghệ Thông tin, một số trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo sẽ được giảm trực tiếp 10% trên học phí học kỳ II, năm học 2019-2020, dựa trên số môn học, số tín chỉ sinh viên đã đăng kí để hỗ trợ sinh viên. Trước đó, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị các trường thành viên, Viện Môi trường và Tài nguyên, Khoa Y và phân hiệu Đại học Quốc gia tại Bến Tre chủ động tính toán chi phí đối với các học phần đang được đào tạo trực tuyến để có mức giảm học phí phù hợp. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mức giảm không quá 10%.

Một số trường đại học khác như Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Văn Lang… cũng thông tin sẽ giảm 20% học phí đối với học phần học trực tuyến sinh viên đã đăng ký và tham gia lớp học; đồng thời hỗ trợ 10% học phí đối với học phần không dạy trực tuyến và học phần không đăng ký học trực tuyến, sinh viên năm cuối trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp, để đồng hành và hỗ trợ sinh viên cùng gia đình, nhà trường thực hiện giảm học phí học kỳ II.

H.Chung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/nhieu-truong-dai-hoc-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-ho-tro-sinh-vien-vuot-qua-kho-khan-20200411181831211.htm