Cử tri tỉnh Thái Nguyên hăng hái tham gia bầu cử

Đúng 7h cùng với hàng triệu cử tri cả nước, trên 938 nghìn cử tri của tỉnh Thái Nguyên hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tổng số trên 938 nghìn cử tri toàn tỉnh đi bầu cử để lựa chọn ra 7 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 319 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.073 đại biểu HĐND cấp xã của nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên.

Để chuẩn bị cho bầu cử, trên phạm vi toàn tỉnh đã thành lập 3 ban bầu cử Quốc hội, 27 ban bầu cử cấp tỉnh, 88 ban bầu cử cấp huyện và 1.358 ban bầu cử cấp xã với 1.439 tổ bầu cử. Trong điều kiện vừa tổ chức trang trọng, chu đáo vừa bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Bầu cử các cấp đã bố trí thêm 2.878 hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri các khu vực không thể đến điểm bỏ phiếu (khu vực cách ly tập trung do phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế...) và thực hiện nghiêm các quy trình an toàn phòng, chống dịch, quy định của Luật Bầu cử. Cùng thời điểm khai mạc, các hòm phiếu phụ đã lần lượt được ban bầu cử cơ sở tại các tổ bỏ phiếu chuyển đến các khu vực bỏ phiếu an toàn để phục vụ cử tri thực hiện bỏ phiếu.

Đúng 7h sáng, sau khi dự Lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại T.P Thái Nguyên: Gần 232.000 cử tri đã đi tham gia bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ghi nhận, ở thời điểm hiện tại, tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố cử tri đến bỏ phiếu đều đã đến điểm bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu cũng tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống COVID-19, như: bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt, nhắc nhở cử tri giãn cách tối thiểu 2m, không tụ tập tại khu vực bỏ phiếu sau khi bỏ phiếu xong...

Công tác phòng, chống dịch COVID - 19 tại các điểm bầu cử được thực hiện nghiêm ngặt.

Theo thông tin nhanh từ Ủy ban Bầu cử T.P Thái Nguyên, tại 239 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đều khai mạc đúng giờ, đảm bảo đúng quy định. Ông Tăng Văn Thắng, Bí thư Chi bộ 11, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6, phường Gia Sàng (T.P Thái Nguyên) cho biết, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, trước đó, chúng tôi đã căng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại khu vực bỏ phiếu; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho ngày bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu, chúng tôi cũng trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, bố trí nhân viên y tế đo thân nhiệt, nhắc nhở mọi người tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bố trí nghiêm ngặt cán bộ công an bảo vệ thùng phiếu

Trong cuộc bầu cử lần này, lực lượng Công an tỉnh không tổ chức điểm bầu cử riêng. Các cán bộ, chiến sĩ trực nhiệm vụ sẽ bỏ phiếu tại địa bàn nơi đơn vị đóng quân.

Cán bộ chiến sĩ công an tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, phường Hoàng Văn Thụ.

Trong đó, lực lượng tại trụ sở Công an tỉnh bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, phường Hoàng Văn Thụ (T.P Thái Nguyên). Các trường hợp được tăng cường đi cơ sở thì đăng ký bỏ phiếu tại nơi làm nhiệm vụ. Tính đến 8 giờ 20 phút ngày 23-5, cán bộ, chiến sĩ tại trụ Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc bỏ phiếu. Công an tỉnh cũng quán triệt các phòng nghiệp vụ, công an địa phương đi bỏ phiếu xong từ đầu giờ sáng để tập trung thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội toàn dân, ở các điểm bầu cử đều bố trí ít nhất một cán bộ công an; các địa phương đặc thù, phức tạp có 2-3 chiến sĩ phối hợp bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu; phương án bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết phân luồng giao thông, phòng, chống cháy nổ. Đồng thời, phối hợp xác minh nhiều trường hợp, kiên quyết không để các phần tử xấu lọt vào các điểm bầu cử; rà soát, phát hiện, kiến nghị loại trừ từ sớm các nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến sơ suất trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

An toàn tại khu vực cách ly

Đúng 7h sáng, điểm bầu cử số 6, xã Sơn Cẩm (T.P Thái Nguyên), dành cho khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, đã tiến hành các thủ tục để cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bàn giao hòm phiếu phụ cho Tổ bầu cử khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm (T.P Thái Nguyên).

Điểm bầu cử có 43 cử tri gồm 31 cử tri thuộc diện cách ly tập trung và 12 người thuộc lực lượng công an, quân sự, y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổ bầu cử và lực lượng chức năng đã sử dụng hòm phiếu phụ để cử tri thuộc diện cách ly thực hiện quyền bỏ phiếu.

Hòm phiếu được mang đến từng phòng để cử tri thực hiện bầu cử. Sau mỗi lần thu phiếu, Tổ bầu cử tiến hành khử khuẩn hòm phiếu và tiếp tục đưa đến các phòng khác, khi di chuyển đi theo một chiều, tránh lây nhiễm chéo cho cử tri. Bên cạnh đó, các vật dụng như bút, thước kẻ, đồ bảo hộ… được thải bỏ sau 1 lần sử dụng, bỏ vào thùng chứa rác thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa virus SARS-CoV-2”.

Các cử tri là lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Khu cách ly tham gia bỏ phiếu tại hòm phiếu phụ cố định. Đến đến 8h20 phút ngày 23/5, 100% cử tri thuộc diện cách ly đã thực hiện bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

Bảo đảm quyền cho người bị tam giam, tạm giữ

Sáng 23/5, những cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam có đủ điều kiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tham gia bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện việc bỏ phiếu.

Theo đó, Tổ bầu cử số 1, Ban bầu cử xã Sơn Cẩm (T.P Thái Nguyên) tổ chức cho 582 cử tri, trong đó có 82 cán bộ, chiến sĩ công an và 500 người đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam của Công an tỉnh thực hiện quyền công dân. Do đặc thù công tác giam giữ và để đảm bảo cho công tác an ninh trật tự, an toàn cho những người bị tạm giam, tạm giữ, Trại tạm giam và Tổ bầu cử đã tổ chức bầu cử tập trung tại một điểm, còn những trường hợp đang điều trị bệnh lý tại các cơ sở y tế và những trường hợp đang thực hiện cách ly được Tổ bầu cử đem hòm phiếu lưu động đến tận nơi để cử bỏ phiếu.

Anh Nông Xuân Cường cho biết, anh rất vui khi Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho những người bị tạm giữ, tạm giam như chúng tôi thực hiện quyền công dân của mình. Trước đó, chúng tôi cũng đã được thông tin đầy đủ về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tại buồng giam. Tôi mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt trách nhiệm đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Cũng như tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã cũng triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ của đơn vị./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cu-tri-tinh-thai-nguyen-hang-hai-tham-gia-bau-cu-860050.vov