Nhiều trường Đại học bị sửa Wikipedia vì không cho Sinh viên nghỉ học trước dịch virus Corona

Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị sửa phần giới thiệu trên Wikipedia với nội dung chèn thêm rất phản cảm. Theo nội dung bị sửa lại, sinh viên trường này có hệ miễn dịch 'cao nhất cả nước' vậy nên không cần phải nghỉ học.

Trước diễn biến khó lường của dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, nhiều trường Đại học, học viện trên cả nước đã cho Sinh viên nghỉ học. Tuy nhiên, có nhiều trường vẫn tổ chức cho Sinh viên đến trường như lịch đã dự kiến. Trước tình trạng này, mới đây, một số trường không cho sinh viên nghỉ thêm đã bị sửa thông tin trên Wikipedia.

Cụ thể, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị sửa phần giới thiệu trên Wikipedia với nội dung chèn thêm rất phản cảm. Theo nội dung bị sửa lại, sinh viên trường này có hệ miễn dịch “cao nhất cả nước” vậy nên không cần phải nghỉ học. “Với truyền thống ham học hỏi bất chấp vốn có, trường đã và đang luôn đặt việc đến trường học tập của sinh viên lên hàng đầu khiến các cao nhân đắc đạo bốn phương không thể không hài lòng”, nội dung bị sửa lại mang hàm ý mỉa mai.

Wikipedia của ĐH Kiến trúc TP.HCM bị sửa lại…Ảnh chụp màn hình

Không chỉ riêng ĐH Kiến trúc TP.HCM, Wikipedia của ĐH Tài chính - Maketing và ĐH Bách Khoa cũng bị thay đổi nội dung liên quan đến dịch virus Corona.

Wikipedia của ĐH Bách Khoa TP.HCM bị sửa lại

Wikipedia của ĐH Tài chính Maketing cũng bị thay đổi nổi dung.

Qua tìm hiểu, hiện tại, trang Wikipedia của các trường đại học đã được sửa nội dung trở về bình thường, tính năng chỉnh sửa cũng bị khóa để ngừa phá hoại.

Trước đó, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 10 giờ 30, ngày 02/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 14.555 ,trong đó tại lục địa Trung Quốc: 14.380

- Tổng số trường hợp tử vong: 305, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 304, tại Philippine: 01

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 175.

Trước diễn biến khó lường của dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, ngày 31/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hỏa tốc gửi đến các đơn vị hướng dẫn các trường phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết, các cơ sở giáo dục xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.

Do đó, thay vì các trường sẽ học lại theo thời khóa biểu vào thứ hai tuần sau (tức ngày 3/2) thì sinh viên sẽ được nghỉ thêm 1 - 2 tuần để phòng chống lây nhiễm virus Corona.

Tính đến chiều ngày 2/2, đã có 75 trường đại học, học viện trên cả nước thông báo lùi lịch học, kéo dài thời gian nghỉ Tết cho sinh viên để phòng lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona.

Sơn Ca

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/truong-dai-hoc-bi-sua-wikipedia-vi-khong-cho-sinh-vien-nghi-hoc-6917347.html