Nhiều trường có kế hoạch đốn hạ cây canh già cỗi

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang cho biết, Sở đang tiếp tục chỉ đạo các Phòng GD-ĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tiếp tục rà soát lại hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nhất là những cây gỗ lớn đã nhiều năm tuổi để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão.

Xí nghiệp cây xanh hoa kiểng thuộc Công ty cổ phần môi trường đô thị Biên Hòa thực hiện đốn hạ những cây gỗ lớn tại Trường THPT Nguyễn Trãi vào ngày 30-5

Xí nghiệp cây xanh hoa kiểng thuộc Công ty cổ phần môi trường đô thị Biên Hòa thực hiện đốn hạ những cây gỗ lớn tại Trường THPT Nguyễn Trãi vào ngày 30-5

Trong hai ngày cuối tuần, một số trường trên địa bàn TP.Biên Hòa đã hợp đồng với Xí nghiệp cây xanh hoa kiểng thuộc Công ty cổ phần môi trường đô thị Biên Hòa thực hiện đốn hạ cây xanh đã già cỗi, cây có bộ rễ nổi trên mặt đất, nguy cơ đổ gãy cao. Nhiều cơ sở giáo dục khác cũng đã liên hệ với Xí nghiệp cây xanh hoa kiểng tiến khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm của hệ thống cây xanh trong sân trường.

Được biết, vào ngày 29-5, tại Trường tiểu học Nguyễn Du (X.Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) một cây phượng cỡ lớn đã đổ xuống sân trường sau một cơn mưa lớn. Rất may là thời điểm cây phượng đổ xuống không có học sinh ở sân trường nên không gây thiệt hại gì đáng kể. Theo một số trường, vào mùa mưa bão thường xảy ra hiện tượng xây xanh bản lớn gẫy đổ, nhưng mùa mưa bão năm nay việc cây đổ đã gây nhiều hoang mang hơn khi tại TP.Hồ Chí Minh một cây phượng đổ đã khiến một học sinh thiệt mạng và một số học sinh bị thương.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202005/nhieu-truong-co-ke-hoach-don-ha-cay-canh-gia-coi-3006045/