Nhiều trường cho học sinh nghỉ hết tháng 8

Ngày 24-8, Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang đã ký văn bản ban hành về việc cho phép các trường phổ thông, từ tiểu học đến THPT được hoạt động trở lại từ 25-8 sau thời gian tạm nghỉ học thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên theo ghi nhận, nhiều trường phổ thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến hết ngày thứ hai, 31-8.

Đoàn công tác của Sở GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường trong tỉnh

Đoàn công tác của Sở GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường trong tỉnh

Tại Trường TH-THCS Nguyễn Khuyến (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) - trường cho học sinh đi học sớm vào ngày 17-8 vừa qua, trái quy định của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covi-19, đồng thời bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng - sáng 25-8 vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ.

Một trong những nguyên nhân khiến các trường phổ thông tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 8 là muốn dành thời gian còn lại để tiến hành vệ sinh khử trùng trường lớp, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho ngày tựu trường 1-9 và khai giảng chính thức năm học 2020-2021 vào ngày 5-9.

Theo Ban giám đốc Sở GD-ĐT, hiện nay Sở đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn các trường trên toàn tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021 vào ngày 5-9 trong điều kiện phải tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự kiến trong tuần này, văn bản hướng dẫn khai giảng sẽ được ban hành. Sở GD-ĐT cũng sẽ tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra các địa phương trong tỉnh liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, chuẩn bị khai giảng năm học mới và áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 từ năm học mới này.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202008/nhieu-truong-cho-hoc-sinh-nghi-het-thang-8-3019075/