Nhiều trụ cột tuyển Đức giải nghệ và sa sút sau 5 năm

Sau 5 năm, phần lớn số cầu thủ đá chính trong trận chung kết World Cup 2014 của tuyển Đức đã giải nghệ hoặc không còn giữ được phong độ.

 Tuyển Đức lên ngôi vô địch World Cup 2014 sau chiến thắng trong trận chung kết với Argentina nhờ bàn thắng của Mario Goetze trong hiệp phụ. Sau 5 năm, những cầu thủ đá chính trong trận đấu đó có nhiều thay đổi trong sự nghiệp.

Tuyển Đức lên ngôi vô địch World Cup 2014 sau chiến thắng trong trận chung kết với Argentina nhờ bàn thắng của Mario Goetze trong hiệp phụ. Sau 5 năm, những cầu thủ đá chính trong trận đấu đó có nhiều thay đổi trong sự nghiệp.

Mats Hummels và Jerome Boateng là cặp trung vệ tốt nhất của "Những cỗ xe tăng" trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, họ không còn giữ được vị thế đó ở thời điểm này. Cả 2 đều không còn là sự lựa chọn của HLV Joachim Loew.

Hậu vệ trái

Benedikt

Howedes đã không còn được gọi lên tuyển Đức kể từ năm 2017. Anh hiện chơi cho đội bóng nước Nga, Lokomotiv Moscow.

Tiền vệ Chirstoph Kramer cũng nằm ngoài kế hoạch của HLV Loew từ cách đây 3 năm. Anh có trận ra mắt tuyển Đức vào ngày 13/5/2014 và được tin tưởng trong cả chiến dịch World Cup năm đó. Hiện tại, anh thuộc biên chế của Monchengladbach.

Tiền đạo Thomas Mueller là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất của tuyển Đức tại World Cup 2018. Hiện tại, anh không còn được gọi lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, chân sút này vẫn thường xuyên ra sân tại Bayern Munich.

Hậu vệ phải Philipp Lahm và tiền đạo Miroslav Klose đã cùng nhau nói lời từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế trong năm 2014. Họ lần lượt giải nghệ vào các năm 2017 và 2016.

Tiền vệ Bastian Schweinsteiger cũng đã thông báo rằng anh sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này. Sau khi chia tay Bayern, anh chuyển sang thi đấu cho Man United và giờ là Chicago Fire.

Nguyên Khang
Ảnh: Tổng hợp.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhieu-tru-cot-tuyen-duc-giai-nghe-va-sa-sut-sau-5-nam-post999934.html