Nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn tại Lễ hội đền Sóc

Ngày 7/1, Ban Tổ chức lễ hội đền Sóc (Hà Nội) cho biết, năm nay lễ hội đền Sóc sẽ không tổ chức rước giò hoa tre và trầu cau xuống đền Hạ, đền Mẫu và thay thế tục tán lộc bằng phát lộc cho du khách theo sự kiểm soát.

Thời gian hành lễ cũng sẽ được đẩy lên sớm hơn là 6h30. Số lượng giò hoa tre sẽ được tăng thêm khoảng 200-300 bông, so với tổng số 1.000 bông của mùa lễ hội năm 2019, để đáp ứng nhu cầu xin lộc của nhân dân địa phương và du khách. Đặc biệt, thay vì chỉ dùng vầu như năm 2019, lộc giò hoa tre tại lễ hội đền Sóc 2020 cơ bản sẽ được làm bằng tre.

Ngoài ra, lễ hội đền Sóc 2020 sẽ tổ chức các nội dung thi đấu thể thao, như: Vật, cờ tướng, bóng chuyền…; tổ chức các trò chơi dân gian như đi cà kheo, nấu cơm thi, đi cầu thăng bằng, đập niêu…, góp phần tăng thêm sức hấp dẫn cho lễ hội.

V.Hải

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/nhieu-tro-choi-dan-gian-hap-dan-tai-le-hoi-den-soc-tintuc456436