Nhiều trai trẻ bị bắt tại 2 tụ điểm mại dâm 'gái già, giá rẻ' ở Quảng Bình

Tại 2 cơ sở, công an phát hiện 6 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các cô gái bán dâm và khách làng chơi tại cơ quan điều tra

Các cô gái bán dâm và khách làng chơi tại cơ quan điều tra

Lúc cảnh sát ập vào phát hiện nhiều cặp đôi đang mua bán dâm. Bất ngờ ở chỗ, khách làng chơi đều là thanh niên trẻ trung, còn ít tuổi, trong khi gái bán dâm có người đã 40 tuổi.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin về việc 2 đơn vị nghiệp vụ của TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch vừa triệt phá 2 ổ mại dâm trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 22h30’, ngày 10/5, tại quán Karaoke Sông Quê (ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) do Phạm Thị Thủy (SN1982, trú tại xã Thanh Trạch) làm chủ, đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH phát hiện tại 2 phòng nghỉ ở quán có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tang vật thu giữ tại các phòng gồm 3 bao cao su đã qua sử dụng và 600.000 đồng.

"Má mì" Nguyễn Thị Sen thuê lại nhà nghỉ để kinh doanh mại dâm.

Các gái bán dâm bị bắt là Trần Thị H. (SN1982, trú tại Quảng Hòa, TX Ba Đồn), Phạm Thị H. (SN1991, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch). Khách mua dâm là Hoàng Văn Thông (SN 1988) và Châu Ngọc Hải (SN 2000) cùng trú tại xã Đại Trạch.

Qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận mỗi lần mua dâm khách phải trả 200.000đ/lượt “đi nhanh” (quan hệ một lần) và 600.000đ/lượt nếu qua đêm. Tiền mua dâm được đưa trực tiếp và thông qua người quản lý là Phạm Thị Thủy.

Còn tại TP Đồng Hới, vào lúc gần nửa đêm ngày 12/5, lực lượng cảnh sát hình sự ập vào nhà nghỉ Lộc Phát, ở số 38 Mạc Đĩnh Chi (thuộc TDP Đồng Tâm, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới), phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Các khách làng chơi đa phần đều là thanh niên trẻ tuổi, gồm: Phan Trung K. (SN1999, trú tại huyện Quảng Ninh), Hoàng Văn N. (SN1988, trú tại huyện Bố Trạch), Hoàng Xuân T. (SN1994, trú tại huyện Bố Trạch), Bùi Đức H. (SN1999, trú tại Hoa Lư, Ninh Bình). Còn gái bán dâm là Lữ Thị L. (SN1987, huyện Tương Dương, Nghệ An), Vy Thị H. (SN1988, trú tại huyện Quỳ Châu, Nghệ An), Vàng Thị V. (SN1993, trú Bắc Hà, Lào Cai), Ngô Thị H. (SN1999, trú tại huyện Quảng Ninh).

Bước đầu cơ quan công an xác định, chủ cơ sở là Nguyễn Thị Sen (SN 1977, trú tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh). Sen thuê lại nhà nghỉ của Võ Anh Trung để thực hiện hành vi chứa mại dâm.

Mỗi lần khách đến mua dâm tại nhà nghỉ Lộc Phát thì đưa từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/lượt cho Nguyễn Thị Sen và sau đó Sen trả cho gái bán dâm 200.000 đồng/lượt.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhieu-trai-tre-bi-bat-tai-2-tu-diem-mai-dam-gai-gia-gia-re-o-quang-binh-d465303.html