Nhiều tòa nhà cao tầng ở TP HCM bỗng dưng... 'biến mất'

Lớp trắng đục trên bầu trời sáng 1-7 đã khiến nhiều tòa nhà bị biến mất trong tầm mắt của người dân TP HCM.

Sáng 1-7, hệ thống quan trắc tự động của Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM tiếp tục đưa ra chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại quận 1. Qua đó cho thấy kết quả đạt mức cảnh báo cao, có hại đến sức khỏe.

Cùng thời điểm này, ứng dụng Air Visual ghi nhận 5 điểm tại các quận- huyện trung tâm TP với cảnh báo đỏ rực- mức độ đe dọa sức khỏe. Bảng xếp hạng không khí ô nhiễm vào lúc 8 giờ (1-7) so với 200 các đô thị trên thế giới thì TP HCM xếp thứ 2 về mức độ nồng độ bụi lẩn trong không khí cao.

Cảnh báo chất lượng không khí tại TP HCM do hệ thống quan trắc tự động của Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM.

Cảnh báo chất lượng không khí tại TP HCM do hệ thống quan trắc tự động của Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM.

Lúc 8 giờ ngày 1-7, hệ thống Air Visual ghi nhận TP HCM xếp vị trí thứ 2 về mức độ ô nhiễm không khí so với các đô thị trên thế giới.

Đường Trần Phú, quận 5, TP HCM lúc 7 giờ 30 bầu trời trắng đục

Nhiều người ngỡ ngàng không biết bầu trời hiện nay trắng đục do mù khô hay hiện tượng ô nhiễm

3 chung cư cao tầng đã "biến mất" trên đường Võ Văn Kiệt, quận 5, TP HCM

Nhiều người tiếp tục ngỡ ngàng về bầu trời trắng đến mức độ khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Nhiệt độ thấp, hơi ẩm cao và bầu trời trắng đục là những gì đang diễn ra vào sáng 1-7

Một tòa nhà cao tầng trung tâm quận 1, TP HCM không còn nhìn thấy.

Cầu Kênh Tẻ (nối quận 7 sang quận 4) hiện mờ khó nhìn được rõ.

Từ quận 2 nhìn sang các tòa nhà thuộc phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Tòa nhà cao tầng nhất TP HCM rất khó nhìn được rõ, có thời điểm bị "biến mất" trong lớp trắng đục.

Tòa nhà cao thứ 2 ở TP HCM cũng xảy ra hiện tượng tương tự.

Lê Phong thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-toa-nha-cao-tang-o-tp-hcm-bong-dungbien-mat-20200701083542354.htm