Nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc mạnh là do dư chấn trận động đất ở biên giới Việt - Trung

Trận động đất khiến tòa cao ốc ở phố Lương Yên (phường Bạch Đằng, Hà Nội) bị rung lắc được xác định là do ảnh hưởng dư chấn từ trận động đất diễn ra tại biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cách Mường Tè (Lai Châu) khoảng 10km.

Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay (ngày 8/9), hàng trăm người dân sinh sống và làm việc tại phường Bạch Đằng (Hà Nội) bất ngờ tháo chạy ra ngoài đường trong tình trạng hoảng loạn.

Theo chia sẻ của một số người dân, khoảng 9h30 khi đang làm việc tại văn phòng, họ bất ngờ thấy mặt sàn, đồ đạc rung lắc mạnh. Lo sợ có động đất lớn xảy ra, hàng trăm người đã chạy thang bộ xuống mặt đường trong tình trạng hốt hoảng.

Tòa nhà Kim Khí Thăng Long - nơi xảy ra vụ việc khiến hàng trăm người hoảng loạn.

Nhiều người hoang mang khi nghe tin động đất ở Hà Nội.

Phố Lương Yên bị rào đường…

…Để phục vụ công tác xác định nguyên nhân vụ việc của cơ quan chức năng.

Tại tòa nhà cao ốc Kim Khí Thăng Long, lực lượng cứu hỏa đã nhanh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Giao thông quanh khu vực Lương Yên bị ùn tắc cục bộ.

Trước tình hình trên, trao đổi với chúng tôi, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này cho biết:

Vào hồi 02 giờ 31 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 9 năm 2018 tức 09 giờ 31 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 9 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 5.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Hiện tại, phíaTrung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nhieu-toa-nha-cao-tang-o-ha-noi-rung-lac-manh-la-do-du-chan-tran-dong-dat-o-bien-gioi-viet-trung-3622080.html