Nhiều tỉnh, thành phố thành công trong xây dựng mô hình không thuốc lá

Hưởng ứng phong trào phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã gặt hái được những kết quả tích cực. Nhiều thành phố áp dụng thành công mô hình không thuốc lá tại các trường học, bệnh viện, nơi công cộng...

Điển hình trong phong trào PCTHTL có thể nói đến Quảng Ninh. Để xây dựng “Thành phố du lịch Hạ Long không khói thuốc”, TP Hạ Long đã triển khai các giải pháp PCTHTL. Trong giai đoạn 2015-2019, thành phố đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho trên 50.000 lượt người nghe, 70 lớp tập huấn kiến thức phòng, chống tác hại của thuốc lá, cho 3.500 nhân viên nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, cán bộ, công chức... Đến nay, tỷ lệ người dân tại cộng đồng hiểu về tác hại của thuốc lá với các bệnh không lây nhiễm đạt hơn 97%; tỷ lệ người dân biết về các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đạt trên 68%. Đặc biệt, 100% trường học, bệnh viện trên địa bàn thành phố đã thực thi có quy định về cấm hút thuốc; hầu hết các nhà hàng, khách sạn đều chủ động thực hiện nghiêm các quy định về cấm hút thuốc lá...

 Một trong những buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại bệnh viện thuộc tỉnh Thái Bình.

Một trong những buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại bệnh viện thuộc tỉnh Thái Bình.

Tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng việc gắn 18 cụm pano lớn tuyên truyền PCTHTL tại 7 huyện, thị xã, thành phố; 140 pano loại trung bình “Cơ quan không khói thuốc” đặt tại các cơ quan, công sở; 125 pano đặt tại trường học; 106 pano “Cơ sở không khói thuốc” đặt tại cơ sở y tế, bệnh viện. Các khách sạn, nhà hàng tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình “Khách sạn không khói thuốc”, qua đó đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp khi có khách hàng hút thuốc tại những khu vực cấm hút thuốc. Các đơn vị, sở, ngành tỉnh Long An cũng đã thực hiện tốt công tác PCTHTL tuyên truyền dưới nhiều hình thức đến cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị, như: Tuyên truyền về PCTHTL lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, sinh hoạt dưới cờ, ngày pháp luật, sinh hoạt ngoại khóa, các cuộc thi; tổ chức ký cam kết từ đầu năm giữa các nhân viên, phòng, ban, công đoàn với lãnh đạo về thực hiện công tác PCTHTL. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức cho phụ huynh, học sinh ký cam kết không hút thuốc trong khuôn viên trường học.

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

Tại tỉnh Lào Cai, trong 6 năm thực hiện Luật PCTHTL toàn tỉnh đã xử phạt 140 trường hợp vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá; bắt giữ tiêu hủy 5.188 bao thuốc lá; xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở kinh doanh thuốc lá vi phạm quy định với tổng số tiền là 38.700.000 đồng. Theo thống kê, 94,4% lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh hiểu biết về quy định của Luật PCTH TL; 96,4% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 58% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 68% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTHTL; 100% cơ quan hành chính thực hiện nghiêm quy định về cấm hút thuốc tại nơi làm việc; các trường học và cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên...

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố khác như: Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Ninh... cũng đã có những thành công trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc, nâng cao ý thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá trong 6 năm triển khai thực hiện Luật PCTHTL.

Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31-5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31-5 với chủ đề: “Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá” 43 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tổ chức diễu hành, cổ động. Hiện nay 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đã thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL.

NGỌC THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhieu-tinh-thanh-pho-thanh-cong-trong-xay-dung-mo-hinh-khong-thuoc-la-619446