Nhiều thủ đoạn mới trong buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới

Cuộc chiến chống tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy ở tuyến biên giới ngày càng khốc liệt với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi và ngày càng khó lường.

Đối tượng tháo chạy, bỏ lại 100 kg ma túy đá tang vật.

Đối tượng tháo chạy, bỏ lại 100 kg ma túy đá tang vật.

Cuộc chiến chống tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy ở tuyến biên giới ngày càng khốc liệt với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi và ngày càng khó lường.

Trong một số vụ án gần đây để tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sẵn sàng bỏ của chạy lấy người, vứt lại hàng tạ ma túy tang vật để tẩu thoát về bên kia biên giới. Thậm chí các đối tượng tham gia đường dây vận chuyển ma túy là những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cách đây gần một tháng, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4-11-2020, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) gồm 16 cán bộ chiến sỹ do Thượng tá, Đồn trưởng Nguyễn Trung Thành chỉ huy phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức tuần tra đoạn biên giới, gần cột mốc 462 để ngăn chặn, bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Trong quá trình tuần tra, phát hiện một số đối tượng khả nghi đang luồn rừng nhập cảnh, các lực lượng tiến hành truy đuổi nhưng do địa hình rừng núi hiểm trở, sương mù dày đặc kèm mưa phùn, các đối tượng đã trốn thoát về bên kia biên giới. Kiểm tra khu vực, cách cột mốc 462 về phía Việt Nam khoảng 150m, lực lượng tuần tra phát hiện có bốn bì xác rắn mà các đối tượng bỏ lại bên trong chứa 100 kg ma túy đá.

Trước đó, vào hồi 03 giờ ngày 29-10, các lực lượng BĐBP Nghệ An và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tổ chức mật phục tại khu vực đường mòn trên vành đai biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để truy bắt nhóm đối tượng đi từ hướng bên kia biên giới sang Việt Nam. Trong quá trình di chuyển, phát hiện lực lượng mật phục, các đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy. Lực lượng đánh án lập tức truy đuổi, bắn chế áp nhưng do đêm tối, trời mưa, địa hình rừng núi hiểm trở, đối tượng bỏ chạy theo hướng về bên kia biên giới và vứt lại một ba lô bên trong chứa 30 bánh heroin.

Đại tá Nguyễn Chí Tý, Trưởng phòng phòng Chống ma túy và tội phạm, BĐBP Nghệ An cho biết: Đây là phương thức mới của tội phạm ma túy, giả dạng người Việt Nam đi làm ăn, không có việc làm vì ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhập cảnh trái phép về Việt Nam, nhưng thực chất là trà trộn, đưa ma túy vào nội địa. Chúng rất tinh ma và xảo quyệt, thay đổi người vận chuyển và thay đổi phương thức thủ đoạn liên tục, nên khi phát hiện lực lượng chức năng chúng đã bỏ của chạy lấy người. Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn liên quan.

Thời gian gần đây, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy vẫn gia tăng hoạt động vận chuyển, mua bán qua biên giới, hình thành nhiều đường dây khép kín. Bọn chúng chủ yếu lợi dung đêm tối, địa hình phức tạp, nhóm đối tượng sẵn sàng cắt rừng đưa ma túy vào nội địa. Đại tá Nguyễn Chí Tý cho biết thêm.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa nước ta diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, rất tinh vi và liên tục thay đổi địa bàn hoạt động nhằm gây bất ngờ cho công tác đấu tranh của các lực lượng chức năng. Chẳng hạn như vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 8-9-2020, tại luồng nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, qua hệ thống máy soi chiếu hành lý của cơ quan hải quan, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976), trú Sơn Lĩnh, Hương Sơn (Hà Tĩnh) khi đang vận chuyển 98 kg ma túy được cất giấu trong năm pho tượng gỗ, có cài định vị. Mở rộng điều tra, các lực lượng chức năng hai nước Việt Lào đã bắt giữ thêm 10 đối tượng cùng 237 kg ma túy đá được cất dấu trong các tượng phật.

Hay mới đây vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 30-12-2020, tại số 06 đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, thành phố Vinh, (Nghệ An) các lực lượng chức năng (BĐBP, Công an, Hải quan) ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình bắt quả tang đối tượng Khuất Đình Diễn (SN 1982); trú tại Mạo Khê, Đông Triều (Quảng Ninh) và một đối tượng khác cùng tang vật thu giữ là ba tấm hêroin có trọng lượng 13kg (tương đương khoảng 35 bánh). Để ngụy trang số lượng ma túy trên, đối tượng đã ép ma túy thành tấm lớn và ép vào thùng xốp (hai lớp) đựng bánh kẹo và hàng hóa để qua mặt lực lượng chức năng.

Theo lãnh đạo BĐBP Nghệ An, đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy hoạt động bí mật, nhưng không đơn lẻ, độc lập, có hẳn đường dây tổ chức và khép kín, có những đường dây sử dụng người thân trong gia đình, dòng họ để tham gia vận chuyển ma túy. Đáng báo động hơn, gần đây, các đối tượng còn lối kéo cả những em học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng rẻo cao Nghệ An vào việc vận chuyển thuê ma túy hòng quan mặt cơ quan chức năng.

Mới đây, sau hai tháng lập chuyên án và theo dõi, vào hồi 20 giờ 15 phút ngày 1-1-2021, tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), BĐBP Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hai đối tượng gồm: Già Duy Chung, (SN 2003) và Già Bá Kênh, (SN 2004), cả hai trú tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn khi đang có hành vi vận chuyển trái phép 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp và một kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, đến 23 giờ cùng ngày tại khu vực một trường học ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, lực lượng đánh án tiến hành giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Và Bá Giờ (SN 2000), trú tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn về hành vì vận chuyển trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, Già Bá Kênh và Già Duy Chung đều là học sinh đang học phổ thông trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng Già Bá Giờ đã thuê hai đối tượng Kênh và Chung vận chuyển số lượng ma túy trên từ biên giới về thị trấn Mường Xén, sau đó Giờ sẽ vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với giá tiền công thỏa thuận là 300 triệu đồng.

Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An cho biết: Các đối tượng vận chuyển ma túy thường thuyên thay đổi phương thức hoạt động, rất ranh ma và liều lĩnh, chúng sử dụng mọi thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng, nhất là những ngày cuối năm, ngày lễ tết, thời tiết khí hậu khắc nghiệt để tìm cách buôn bán, vận chuyển ma túy; thậm chí sử dụng vũ khí nóng để chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Chúng tôi xác định là phải đấu tranh chuyên án thì mới hiệu quả và đảm bảo an toàn, để ngăn chặn ngay từ khi nó mới vào biên giới hoặc chưa vào biên giới; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng của bạn, các lực lượng chức năng khác như công an, hải quan để ngăn chặn ma túy từ xa, từ ngoài biên giới.

Càng về cuối năm, tình trạng buôn bán vận chuyển ma túy, pháo nổ trái phép về Việt Nam, hoặc lấy Việt Nam làm địa điểm trung chuyển sẽ còn diễn biến phức tạp, do vậy trên hai tuyến biên giới của tỉnh, BĐBP Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn, kiểm soát, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời ngăn chặn không để hình thành các tụ điểm, đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy, pháo nổ trái phép. Đại tá Dương Hồng Hải cho biết thêm.

Chỉ tính riêng trong vòng ba ngày cuối năm 2020 (từ 30-12-2020 đến ngày 1-1-2021), lực lượng BĐBP Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng khác đã đấu tranh thành công ba chuyên án ma túy lớn, tang vật thu giữ trên 47 bánh heroin, 56.000 nghìn viên ma túy tổng hợp, một kg ma túy dạng đá; 52kg pháo hoa các loại và nhiều tang vật liên quan khác.

TUẤN MINH – ANH BÁCH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/nhieu-thu-doan-moi-trong-buon-ban-van-chuyen-ma-tuy-qua-bien-gioi-630522/