Nhiều thị trấn Australia thành 'nồi áp suất' vì nóng kỷ lục gần 50 độ

Nhiệt độ cao không phải điều bất thường ở Australia trong mùa hè nhưng sự biến đổi khí hậu khiến nhiều thị trấn trở thành nơi nóng nhất thế giới.

Người dẫn tập trung ở bãi biển trong ngày nóng bức tại Adelaide, Australia hôm 3.1. Ảnh: AP

Đợt nắng nóng kỷ lục diễn ra ở đông nam Australia tuần này khiến nhiều thị trấn phải chịu nhiệt độ lên tới gần 50 độ C, trong khi các nhà khí tượng cảnh báo nhiệt độ sẽ còn tăng, AFP hôm nay dẫn thông báo của Cục Khí tượng Australia cho hay.

"Nam Australia hôm 15.1 phá vỡ một số kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử và khu vực này chắc chắn sẽ trở thành một trong những nơi nóng nhất trên Trái Đất vào ngày hôm qua", nhà khí tượng học Philip Perkins cho hay. "Những nơi phá kỷ lục hiện còn nóng hơn so với hôm qua".

Nhiệt độ cao không phải điều bất thường ở Australia trong mùa hè nóng nực tại bán cầu nam với các vụ cháy rừng thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đẩy nhiệt độ mặt đất và biển lên cao, dẫn đến những ngày cực nóng và những vụ cháy rừng nghiêm trọng.

Một trong số các thị trấn ở Nam Australia phải trải qua nhiệt độ nóng kỷ lục là Tarcoola ở vùng cực bắc, đạt tới 49 độ C. Thành phố Port Augusta ghi nhận nhiệt độ 48,9 độ C, cao hơn gần một độ so với kỷ lục ngày 7.2.2009. Cùng ngày, trận cháy rừng tàn khốc xảy ra tại bang Victoria khiến 173 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Australia.

Tại thị trấn sa mạc Coober Pedy, một số người dân phải sống dưới lòng đất để thoát cái nóng khủng khiếp khi nhiệt độ đạt 47,4 độ C. Ở thủ phủ Adelaide của bang, nơi tổ chức giải đua xe đạp Tour Down Under, và trận cricket trong khuôn khổ giải One Day International giữa Australia và Ấn Độ, các vận động viên phải thi đấu trong cái nóng 41,9 độ C.

Một con kỳ nhông nằm trên đường trong cái nóng kỷ lục ở Darling hôm 15.1. Ảnh: SMH

"Mọi thứ đều giống như một chiếc nồi áp suất vào lúc này và tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi nhiệt độ thay đổi", Perkins nói thêm. Theo dự báo, thời tiết sẽ chuyển sang mát mẻ từ cuối ngày 17/1 khi một luồng không khí lạnh tràn xuống miền nam Australia.

Hơn một triệu con cá đã chết dọc bờ các sông lớn và nhà chức trách cảnh báo sẽ có thêm nhiều sinh vật chết khi nhiệt độ tăng cao. Chính quyền bang New South Wales cho biết họ sẽ lắp thiết bị sục khí ở một số con sông để giữ mức oxy cho cá, giảm khả năng cá chết hàng loạt.

Hồi tháng 1.2018, thành phố Sydney của Australia trở thành nơi nóng nhất thế giới với nhiệt độ hơn 47 độ C. Thời tiết nóng kết hợp với gió mạnh làm gia tăng những vụ cháy rừng, buộc giới chức tại một số khu vực phải cấm người dân đốt lửa ngoài trời, hàn, nướng thịt và vứt đầu thuốc lá cháy dở.

Những nơi có nhiệt độ cao kỷ lục tại Australia hôm 15.1. Ảnh: Cục Khí tượng Australia

Huyền Lê

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/nhieu-thi-tran-australia-thanh-noi-ap-suat-vi-nong-ky-luc-gan-50-do-17034.html