Nhiều thí sinh 'trúng tủ' đề thi Ngữ Văn - 'Đất nước'

Nhiều thí sinh và phụ huynh cho biết đề thi Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2020 với phần nghị luận về bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nằm trong dự đoán.

Sáng nay, gần 900.000 thí sinh cả nước bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Nhiều thí sinh và phụ huynh "trúng tủ" khi bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được đưa vào đề thi. Hầu hết đều tỏ ra vui vẻ vì đề thi môn ngữ văn được cho là "dễ thở" và nằm trong dự đoán, thậm chí nhiều thí sinh cho biết đã dự đoán đúng.

Đề thi môn Ngữ văn trong một vài kỳ thi gần đây được ra mang tính mở và đậm "hơi thở cuộc sống" hơn. Chính vì thế, nhiều thí sinh kỳ vọng đề thi Ngữ văn tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ là cơ hội để học sinh được trải lòng.

Trước đó, nhiều thí sinh đã dự đoán rằng đề thi môn Ngữ văn sẽ có liên quan đến dịch COVID-19, nghị luận văn học sẽ đề cập đến bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.

"Dịch COVID-19 khiến cuộc sống mọi người bị đảo lộn, cả nước cùng đồng lòng chung tay nên bài thơ Đất nước sẽ rất phù hợp trong hoàn cảnh này, để học sinh ý thức hơn về tình yêu nước" - một học sinh cho biết.

Dù vậy, theo nhiều người đây không phải là một đề thi dễ dù khá quen thuộc.

"Đề thi quen thuộc, dễ làm nhưng để liên hệ được thực tế thì các em học sinh trước đó cần quan sát các vấn đề thời sự nhiều và nắm bắt được các điểm mấu chốt để liên hệ với bài thơ, nhìn dễ vậy nhưng dễ làm mà được điểm cao mới là khó", cô Lâm Thị Dung, cựu giáo viên dạy Ngữ văn tại Thái Nguyên nhận định.

Chiều nay 9/8/2020, thí sinh làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm trong 120 phút. 14h20, giám thị sẽ phát đề thi. Giờ làm bài được tính từ 14h30 đến 16h.

D.N (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhieu-thi-sinh-trung-tu-de-thi-ngu-van-dat-nuoc-114728.html