Nhiều thí sinh dễ dàng vượt qua với đề Toán

Chiều 9-8, các thí sinh tiếp tục Kỳ thi THPT 2020 với thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay ở mức độ khá phù hợp với Kỳ thi Tốt Nghiệp THPT, thậm chí có phần dễ hơn so với đề thi năm 2019; đề thi khá bám sát với đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT mà Bộ GD&ĐT công bố trước đó, cũng như chương trình tinh giản của Bộ.

* Tại điểm thi Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa, Hà Nội, nhiều thí sinh cho rằng đề thi có tính phân loại cao ở 5 câu cuối. Các câu hỏi từ mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao của các mã đề có mức độ tương đương nhau, công bằng cho các thí sinh.

Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Phạm vi ra đề bao gồm cả kiến thức lớp 12 và 11, nhưng trọng tâm là kiến thức lớp 12 (chiếm khoảng 90%), các câu hỏi lớp 11 (chiếm khoảng 10%). Một số câu được thiết kế giao thoa cả hai khối lớp. Tuy không có câu hỏi thuộc phần kiến thức lớp 10 nhưng có những bài toán học sinh cần vận dụng kiến thức lớp 10 mới có thể làm được.

 Lực lượng thanh niên tình nguyện luôn túc trực bảm đảm thông thoáng khu vực trường thi.

Lực lượng thanh niên tình nguyện luôn túc trực bảm đảm thông thoáng khu vực trường thi.

Thí sinh Minh Đức, học sinh Trường THPT Kim Liên cho biết gần như 40 câu đầu tiên, học sinh có thể làm nhanh và tốt. Càng những câu sau, mức độ khó tăng dần. Đề thi ít câu bấm máy tính ra ngay đáp số, đề cũng hạn chế các câu hỏi mà học sinh có thể làm ngược (thử lại đáp số). Đề thi đòi hỏi học sinh hiểu bản chất vấn đề thì mới làm tốt được.

Còn thí sinh Chí Dũng, học sinh Trường THPT Văn Hiến cho rằng, so với đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 được giảm đi đôi chút. Tạo thuận lợi hơn cho thí sinh trong việc xét công nhận tốt nghiệp theo quy chế mới.

Các thí sinh đều cho biết làm bài thi khá tốt.

Thí sinh vui vẻ trao đổi về bài làm.

Với đề thi này, phổ điểm chủ yếu sẽ là 7-8. Để đạt điểm cao yêu cầu thí sinh vừa phải có tư duy tốt, đồng thời giỏi về khả năng tính toán và thực sự tinh ý trong quá trình làm bài. Cùng với đó phải thành thạo các dạng bài đã có phương pháp làm cụ thể để không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ cho những câu hỏi đó, dành thời gian cho những câu hỏi yêu cầu tư duy cao. (Tin, ảnh: KHÁNH HÀ)

* Tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, các thí sinh rời phòng thi với gương mặt thoải mái, tự tin vì làm bài tốt. Các thí sinh cho biết đề Toán năm nay vừa sức, dễ dàng đạt 7-8 điểm.

Những thí sinh đầu tiên rời điểm thi.

“Em cảm thấy đề khá dễ, chỉ bắt đầu từ câu 43-44 trở đi là khó, còn lại ngang với sức học của mình. Tính phân loại chủ yếu nằm ở 5 câu cuối dành cho các bạn học sinh giỏi. Dù việc học bị ảnh hưởng bởi dịch nhưng em vẫn không cảm thấy khó khăn gì mấy với đề này”, thí sinh Trần Ngọc Anh, học sinh Trường THPT Hoàng Mai nhận xét.

Với sự tự tin khi ra khỏi phòng thi, thí sinh Đặng Minh Anh, học sinh trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên chia sẻ, em thấy đề Toán dễ đạt điểm 8. Với các bạn học lực khá vì khoảng 40 câu đầu gần như là cho điểm. Minh Anh cũng nhận định phần Đại số trong đề dễ lấy điểm hơn hẳn phần Hình học.

Lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ nước cho thí sinh.

Nhiều thí sinh cho biết hoàn thành khá tốt bài thi Toán.

Còn theo em Phạm Quỳnh Anh, học sinh Trường THPT Đào Duy Từ, đề ra bám sát với hai đề minh họa, không quá bất ngờ hay nhiều câu đánh đố, chỉ 5-6 câu cuối là thật sự khó, đòi hỏi tư duy tốt mới có thể làm được. (Tin, ảnh: THU TRANG)

* Tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, quân Hoàn Kiếm, Hà Nội, các thí sinh cũng chung nhận định là đề Toán khá dễ.

Em Đặng Thị Hải Hà, học sinh Trường THPT Việt Đức cho biết, em làm được 35 câu trong 10 phút đầu, 15 câu còn lại khá là khó đối với em. Những câu này khác hoàn toàn với những câu trước, đòi hỏi phải suy nghĩ thấu đáo hơn để có thể làm đúng. Những câu này em làm được khoảng 5 đến 7 câu, còn lại không chắc chắn. Tự chấm cho mình, Hải Hà nghĩ sẽ đạt được khoảng từ 7 - 8 điểm.

Tất cả thí sinh đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang.

Các em phấn khởi ra về.

Thí sinh trao đổi bài sau khi thi.

Còn thí sinh Nguyễn Đức Thiện, học sinh Trường THPT Việt Đức cho rằng đề thi phù hợp với các thí sinh. Em phấn khởi vì làm được 43 câu chính xác, còn lại không chắc chắn. Các câu hỏi khó đều nằm trong chương trình học, nhưng được nâng cao hơn để phân loại học sinh, cụ thể là câu hàm số và bất phương trình. (Tin, ảnh: TRỊNH NGHĨA)

* Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, hơn 74.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết: Kết thúc ngày thi đầu tiên, trên địa bàn Thành phố có: 180 thí sinh vắng môn Ngữ văn, đạt tỉ lệ 99,75%; 274 thí sinh vắng môn Toán, đạt tỉ lệ 99,63%; ngày thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không có trường hợp phải xử lý.

Thí sinh trao đổi về đề thi môn Toán sau khi rời khỏi phòng thi.

Chiều nay, TP Hồ Chí Minh có mưa lớn khiến thí sinh và phụ huynh di chuyển khó khăn. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giúp thí sinh đến điểm thi một cách an toàn, đúng giờ thi.

Chia sẻ về đề thi, thí sinh Nguyễn Hoàng Long, học sinh trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết: “Em thấy đề thi năm nay dễ hơn so với đề minh họa, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình học cơ bản. Em nắm chắc làm được khoảng 90% bài thi vì có 4 câu nâng cao em chưa làm được. Năm nay em đăng ký vào trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh nên phải nỗ lực hơn nữa ở các bài thi tự nhiên ngày mai để có kết quả tốt nhất”.

Sĩ tử trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mắc mưa trong buổi thi môn Toán.

Thí sinh đội mưa rời khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1)

Đặc biệt, ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) do cơn mưa lớn kéo dài nên có một phòng thi bị rơi rớt la phông trần nhà, trưởng điểm thi đã quyết định dời toàn bị thí sinh sang phòng thi dự phòng và bảo đảm thời gian theo quy chế thi. (Tin, ảnh: LÊ CÚC)

* Tại Cần Thơ, chiều nay theo báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, môn Toán có 10.596 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 10.574 thí sinh dự thi, đạt 99,79%. Buổi chiều với môn Toán có 22 thí sinh vắng, 1 thí sinh vi phạm quy chế thi và 1 thí sinh trên đường đi thi bị tai nạn giao thông.

Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, ủng hộ thí sinh đi thi trong cái nắng nhẹ. Có thể do tâm lý lo mưa nên nhiều cán bộ coi thi, thí sinh đã đến điểm thi rất sớm.

Kết thúc môn Toán thí sinh Trường THPT Châu Văn Liêm ra về với tâm trạng thoải mái,

Cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đều được đo thân nhiệt tại cổng trường nên nhiều phụ huynh rất yên tâm. Em Nguyễn Ngọc Minh, Trường THPT Châu Văn Liêm cho biết: “Em học chuyên khối A, nên môn Toán em rất tự tin. Người ta nói “vạn sự khởi đầu nan”, môn Văn thuộc khối C nhưng em bài khá tốt, nên giờ tâm lý rất nhẹ nhàng để vững tin bước vào môn thi Toán”.

Kết thúc thời gian làm bài, phần lớn thí sinh mang tâm trạng rất phấn khởi vì làm được bài. Nhiều thí sinh cho biết có thể đạt điểm 7-8 do đề thi năm nay dễ hơn các năm trước. Em Nguyễn Hoàng Tiến, Trường THPT Châu Văn Liêm cho biết: “Đề thi tuy dễ hơn mọi năm nhưng tính phân hóa cao. Đề có nét tương tự theo cấu trúc đề thi minh họa đã được công bố. Em làm bài thi khá tốt và tự tin mình được 8 điểm”. (Tin, ảnh: THÚY AN)

*Tại tỉnh An Giang, ghi nhận ngày thi đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Bình Mỹ (huyện Châu Phú) và điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (huyện Chợ Mới) có 2 thí sinh không thể đến phòng thi được vì bị đau ruột thừa, phải nhập viện để mổ và điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Trong đó, em học sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (huyện Phú Tân) có 1 thí sinh đi trễ (đến muộn 20 phút sau khi phát đề thi) không được vào làm bài thi. Tại điểm thi Trường Phổ thông thực hành Sư Phạm (Thành phố Long Xuyên) có 1 thí sinh đi trễ 60 phút không được vào làm bài thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh An Giang có 15.263 thí sinh đăng ký dự thi, được sắp xếp, bố trí tại 39 điểm thi, với 672 phòng thi chính thức trên phạm vi toàn tỉnh. Riêng môn Ngữ văn, toàn tỉnh có 15.089 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh có mặt 15.069, vắng 20. Đối với môn Toán có 15. 149/15.172 thí sinh đăng ký sinh đăng ký dự thi, đạt 99, 85%, vắng 23 thí sinh. (TRẦN AN)

* Tại huyện Bảo Yên, Lào Cai: Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại 2 điểm thi trên địa bàn huyện Bảo Yên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Các biện pháp phòng dịch Covid-19 đối với cán bộ làm thi và thí sinh được triển khai nghiêm túc theo đúng quy định.

Kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh.

Trước khi lên xe của Ban Chỉ đạo thi huyện Bảo Yên bố trí để đến điểm thi số 1 (Trường THPT số 1 Bảo Yên), 189 thí sinh là học sinh Trường THPT số 2 Bảo Yên (ở tại Ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Bảo Yên) được đo thân nhiệt đầy đủ và yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển. Các thí sinh thi tại điểm thi số 2 và cán bộ coi thi tại đây cũng được lực lượng y tế thực hiện kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

Gọi thí sinh vào phòng thi.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong suốt thời gian thi hai môn Ngữ văn và Toán, tại khu vực 2 điểm thi trên địa bàn huyện Bảo Yên không xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự. Do được tuyên truyền từ trước nên các phụ huynh không tập trung chờ đón con tại các khu vực thi.

Theo các thí sinh, đề thi năm nay không quá khó. Đề thi môn Toán có các câu hỏi phân cấp từ dễ đến khó, tuy nhiên, với những kiến thức đã được ôn luyện, thí sinh vẫn đảm bảo đạt điểm trên trung bình.

Khu vực cổng trường THPT số 1 Bảo Yên (điểm thi số 1) không có tình trạng phụ huynh chờ đón con.

Trong ngày thi đầu tiên, huyện Bảo Yên có 1 thí sinh không tham dự kỳ thi do lý do sức khỏe (thí sinh tại điểm thi số 2); không có thí sinh, cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế thi.

Riêng tại điểm thi số 2, đầu giờ buổi thi chiều có 1 thí sinh sau khi phát hiện thân nhiệt 39,5 độ C đã được cán bộ y tế thăm khám và được bố trí thi tại phòng thi dự phòng. Theo điều tra dịch tễ, thí sinh này không đi du lịch ngoại tỉnh, không tiếp xúc với người đi từ vùng dịch về. Sau khi được thăm khám và dùng thuốc, thí sinh này đã hạ sốt và đủ sức khỏe hoàn thành bài thi.

Trong thời gian diễn ra hai môn thi Ngữ văn và Toán, nhiệt độ tại thị trấn Phố Ràng khoảng 34-35 độ C, trời nắng nóng, đây cũng là lý do khiến nhiều thí sinh có biểu hiện nhức đầu, khó chịu. (Tin, ảnh: THU NGỌC)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nhieu-thi-sinh-de-dang-vuot-qua-voi-de-toan-631147