Nhiều thành viên APEC căng mình chống Covid-19

Hội nghị Cấp cao APEC năm nay diễn ra giữa lúc một số nền kinh tế thành viên đang căng mình ứng phó với sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 19-11 tuyên bố nước này đang trong tình trạng "cảnh báo tối đa" về dịch Covid-19. Dù vậy, ông Suga không công bố kế hoạch phong tỏa tức thì mà chỉ hối thúc người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch, như đeo khẩu trang. Theo đài NHK, Thủ tướng Suga thảo luận với các chuyên gia cố vấn về tình hình dịch bệnh trong 2 ngày 19 và 20-11 trước khi ra quyết định mới.

Tuyên bố trên được ông Suga đưa ra không lâu sau khi chính quyền thủ đô Tokyo nâng cảnh báo Covid-19 lên mức cao nhất. Cùng với bước đi này, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike kêu gọi người dân đeo khẩu trang và hạn chế quy mô các buổi tiệc cuối năm. Tuy nhiên, bà Koike không yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa sớm. Tokyo ngày 19-11 ghi nhận số ca Covid-19 mới cao nhất từ trước đến giờ (534 trường hợp). Số ca bệnh mới của cả nước cũng lập kỷ lục mới (2.259 trường hợp) trong ngày này.

Người dân thực hiện giãn cách xã hội trong giờ nghỉ trưa tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản ngày 19-11 Ảnh: REUTERS

Người dân thực hiện giãn cách xã hội trong giờ nghỉ trưa tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản ngày 19-11 Ảnh: REUTERS

Tại Hàn Quốc, giai đoạn phòng chống Covid-19 đặc biệt trước kỳ thi đại học đã bắt đầu từ ngày 19-11 và kéo dài 2 tuần. Bộ Giáo dục Hàn Quốc (SKEM) cho biết kỳ thi đại học năm nay sẽ diễn ra vào ngày 3-12 với sự tham gia của gần 500.000 thí sinh.

Theo Reuters, SKEM đã chuẩn bị 120 giường bệnh tại 29 cơ sở y tế cho những học sinh mắc Covid-19 trước kỳ thi. Với những thí sinh đang bị cách ly, SKEM cũng đã chuẩn bị ít nhất 113 trung tâm xét nghiệm Covid-19 và 754 phòng xét nghiệm cá nhân, đủ để phục vụ 3.800 người. Nhà chức trách Hàn Quốc đang siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội sau khi số ca Covid-19 mới vượt mức 300 trong 2 ngày 18 và 19-11.

Cũng trong ngày 19-11, một trong những đợt phong tỏa khắc nghiệt nhất của Úc đã được bắt đầu tại Adelaide - thành phố lớn nhất của bang Nam Úc. Theo đó, mọi hoạt động tụ tập ngoài trời, đám cưới, tang lễ... sẽ bị cấm trong 6 ngày trong nỗ lực kiểm soát cụm dịch mới nhất. Giới chức y tế Nam Úc cho biết bang này không ghi nhận thêm ca mắc nào vào ngày 19-11, trong khi 3.200 người tiếp xúc gần với 23 trường hợp dương tính từ cụm dịch trên đã bị cách ly.

Trong khi đó, số ca nhiễm không ngừng gia tăng tại các bang và thành phố trên khắp nước Mỹ. Suốt 2 tuần qua, nước này ghi nhận mức tăng hơn 100.000 ca nhiễm/ngày. Trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, giới chức TP New York đã yêu cầu các trường công đóng cửa trở lại trong ngày 19-11. Một số chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể đối mặt một mùa đông khó khăn nếu các biện pháp an toàn không được thực thi rộng rãi.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nhieu-thanh-vien-apec-cang-minh-chong-covid-19-20201119224209788.htm