Nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và buôn lậu

Ngày 22-9, Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết, năm 2020 là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trên tuyến biên giới dài gần 100km của An Giang, BĐBP và các lực lượng tăng cường các tổ, chốt quản lý nghiêm ngặt người, phương tiện qua lại. Nhưng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới An Giang vẫn diễn biến phức tạp. Thủ đoạn và phương thức của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn....

Đối tượng và tang vật trong vụ vận chuyển 34kg ma túy qua biên giới, bị BĐBP An Giang triệt phá ngày 14-6-2020. Ảnh: Đ.B

Đối tượng và tang vật trong vụ vận chuyển 34kg ma túy qua biên giới, bị BĐBP An Giang triệt phá ngày 14-6-2020. Ảnh: Đ.B

Theo Đại tá Lý Kế Tùng, nhờ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như Hải quan, Công an, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương, nên BĐBP An Giang đã đạt được kết quả cao trong phòng chống buôn lậu, tội phạm ma túy...

Trong năm 2020, BĐBP An Giang đã xác lập đấu tranh thành công 5 chuyên án ma túy. Chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý 21 vụ/ 43 đối tượng vận chuyển ma túy, thu giữ gần 77kg ma túy tổng hợp; 2kg heroin và 3.257 viên ma túy, chủ trì và phối hợp bắt giữ 672 vụ, 760 đối tượng liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, thu giữ gần 100 tấn đường cát, 180.000 gói thuốc lá ngoại và các loại hàng hóa khác, tổng trị giá hàng hóa khoảng 11,5 tỷ đồng...

Đ.B

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-thanh-tich-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-ma-tuy-va-buon-lau-post433348.html