Nhiều thành phần độc hại có trong sơn móng tay

Sơn móng tay được gắn nhãn mác không độc hại, nhưng thực sự có rất nhiều yếu tố độc hại trong đó có thể ảnh hưởng đến hormone, sự phát triển của thai nhi, việc mang thai và có những mối nguy hiểm khác cho sức khỏe.

 Thành phần trong sơn móng tay cực độc hại cho cơ thể.

Thành phần trong sơn móng tay cực độc hại cho cơ thể.

Theo một báo cáo y tế tại bang California, Mỹ cho hay, sơn móng tay và một vài sản phẩm khác được sử dụng trong việc làm đẹp được dán nhãn không chứa độc tố, nhưng thực sự rất độc hại.

Một báo cáo khác được công bố trên tờ New York Times cho biết, các chuyên gia cũng tiết lộ rằng những sản phẩm này và chất độc trong nó có tác dụng phụ đối với phụ nữ mang thai và trẻ em, đến mức gây sẩy thai và khuyết tật ở trẻ em.

Sơn móng tay có chứa chất Dibutyl phthalate, được thêm vào để sơn không bị khô, vón cục. Nó được cho là một chất gây rối loạn nội tiết, chúng phá vỡ nội tiết tố và có thể gây ra các biến chứng trong sinh sản của con người.

Một chất gây hại khác có trong sơn móng tay là formaldehyd có khả năng gây ung thư cao.

Chất phổ biến nhất trong sơn móng tay là Toluene, gây kích ứng da và gây ra các vấn đề về phát triển thần kinh. Nó có thể gây đau đầu, buồn nôn và làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nhieu-thanh-phan-doc-hai-co-trong-son-mong-tay-156005.html