Nhiều thanh niên sử dụng bóng cười trên phố Tây Bùi Viện

Nhiều thanh niên, trong đó có người nước ngoài miệng ngậm bóng cười như mốt thời thượng.

Ngày 18/7, UBND phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1, TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an phường kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh trên đường Bùi Viện.

Vào thời điểm kiểm tra, nhiều thanh niên, trong đó có người nước ngoài đang sử dụng bóng cười như mốt thời thượng.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều bình khí N2O tại các cơ sở kinh doanh. Tổ kiểm tra thực hiện việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở này về hành vi bán các mặt hàng, dịch vụ hạn chế hoặc không được phép.

“Quá trình kiểm tra, nhiều cơ sở lách luật bằng cách nói bóng cười là do khách mang đến. Tuy nhiên, từ đầu quý 3 đến nay, UBND phường thu giữ gần 100 bình bóng cười tại các cơ sở”, ông Cao Hồng Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết.

 Nhiều thanh niên bị phát hiện sử dụng bóng cười.

Nhiều thanh niên bị phát hiện sử dụng bóng cười.

Được biết, bóng cười là loại bóng được bơm khí N2O (nitrous oxide). Loại khí này gây vô cảm hoặc tê mê toàn thân nhưng không làm mất tri giác cho người hít nó.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo hít nhiều khí này chắc chắn sẽ gây hại cho sức khỏe, gây ngộ độc, rối loạn chức năng trong cơ thể, thậm chí dẫn đến mất mạng.

Trước đó, vụ việc 3 thanh niên phê cỏ, bóng cười sùi bọt mép, giãy giụa trên phố Tây Bùi Viện khiến nhiều người bàng hoàng.

Hồng Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhieu-thanh-nien-su-dung-bong-cuoi-tren-pho-tay-bui-vien-d487610.html