Nhiều tên trộm cướp sa lưới ở quận trung tâm Sài Gòn

Phát huy hiệu quả công tác tuần tra địa bàn trong thời gian vừa qua, Ban chỉ huy Công an quận 3 tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ liên tục ra quân, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Kết quả, hàng loạt đối tượng xấu bị bắt, trong số đó phần lớn đều có nhiều 'chiến tích'.

Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 đã tạm giữ Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, trú xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1966, ngụ P13Q5) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 3 giờ 30 ngày 26-2-2020, thực thi nhiệm vụ trên tuyến đường Điện Biên Phủ, Tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 phát hiện Kiên điều khiển xe máy Vision BS: 59D2-404.26 đang đẩy xe Future BS: 59P2-084.92 do Nhã cầm tài có vẻ bất minh. Các anh liền áp sát xe và yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính trước số 199 Điện Biên Phủ, P6Q3. Bất ngờ Nhã quăng xe Future chạy bộ tẩu thoát. Còn Kiên cũng rồ ga bỏ chạy tháo thân.

Tổ tuần tra nhanh chóng chia lực lượng truy đuổi, quyết bắt giữ cả hai đối tượng. Nhã bị tóm khi chạy khỏi đó một đoạn ngắn. Tổ trinh sát còn lại truy đuổi Kiên qua nhiều tuyến đường. Đến trước sạp 912 chợ Bà Chiểu (đường Bùi Hữu Nghĩa, P1, Q.Bình Thạnh), Kiên cũng đã tra tay vào còng. Cả hai được đưa về trụ sở Công an P6Q3 làm việc.

Nhiều đối tượng trộm cắp bị CAQ3 bắt giữ

Nhiều đối tượng trộm cắp bị CAQ3 bắt giữ

Tại đây, lực lượng công an phát hiện trong người Nhã cất giấu 1 thanh kim loại dài 15cm và 1 điếu kim loại 5cm; Kiên cũng giấu con dao dài, 1 giấy đăng kiểm xe mang tên Hoàng Phương Dung BS: 59Y3-412.75 và 2 chìa khóa. Ngoài ra, trong cốp xe Vision còn có 1 biển số xe: 59Y3-412.75. Cả Kiên và Nhã đều thừa nhận đã lấy trộm chiếc xe Future của chị Dương Thị Tuyết Anh (SN 1982, ngụ Q3) tại trước số 159Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7Q3 vào 2 giờ sáng cùng ngày.

Điều đáng nói, Kiên có 3 tiền án: hủy hoại tài sản, giết người và cướp tài sản. Nhã cũng có 2 tiền án: cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cả hai được chuyển giao cho Công an quận 3 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 ngày 20-2-2020, cũng đang trên đường tuần tra, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn liền tiến hành đeo bám. Đúng như dự đoán, khi đến trước số 11B Trần Văn Đang, P9Q3, nam thanh niên thấy xe máy BS: 59S2-283.83 không người trông coi, trên xe lại sẵn chìa khóa liền tiếp cận. Sau vài giây ngó nghiêng, anh ta leo lên xe đề máy rồi tẩu thoát.

Ngay lập tức, Tổ công tác tổ chức truy đuổi. Đến trước số 107T Trần Văn Đang, tên trộm bị khống chế, bắt giữ cùng tang vật. Khi được đưa về trụ sở Công an phường 9, đối tượng khai tên Trần Anh Tuấn (SN 1993, ngụ Q.Tân Bình) và thừa nhận hành vi của mình. Qua xác minh, chiếc xe trong vụ án của anh Nguyễn Phan Tựu (trú Bình Thạnh). Được biết, Tuấn có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Công an quận 3 đã tạm giữ Tuấn để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản theo đúng quy định pháp luật

Cách đó không lâu, trong một lần phối hợp với PC02 Công an TPHCM, lực lượng Công an quận 3 phát hiện Lê Anh Hoàng (SN 1993, ngụ P7Q3) chạy xe máy BS: 77H7-7763 có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu kiểm tra trước số 321 Nguyễn Tri Phương, P5Q10. Lực lượng phát hiện Hoàng cất giấu 5 bình xịt hơi cay và 1 roi điện nên bàn giao đối tượng cho Công an P5Q10 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trong một đợt tuần tra khác, lực lượng hình sự Công an quận 3 phát hiện Trần Minh Hoàng (SN 1987, trú P14, Q.Gò Vấp) và Nguyễn Trường Hải (SN 1986) đang đẩy xe Honda Vario không biển số với vẻ mặt lấm lét trước số 141 Nguyễn Phúc Nguyên, P10Q3. Bị yêu cầu kiểm tra, cả hai liên tục quanh co nên đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hoàng và Hải đều thừa nhận lấy xe này của anh Trần Minh Tú (ngụ Q8) ngay tại cầu Chà Và, P13Q8.

Trung Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cong-an-quan-3-bat-nhieu-doi-tuong-com-can_88797.html