Nhiều tàu cá vỏ thép bị hỏng

Ngày 23.4, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh (H.Phù Cát, Bình Định), cho biết toàn xã có 9 tàu cá vỏ thép đóng mới, hạ thủy vào năm 2016 hoặc đầu năm 2017 nhưng đều xuất hiện tình trạng hư hỏng.

Ngày 23.4, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh (H.Phù Cát, Bình Định), cho biết toàn xã có 9 tàu cá vỏ thép đóng mới, hạ thủy vào năm 2016 hoặc đầu năm 2017 nhưng đều xuất hiện tình trạng hư hỏng, như: bứt mối hàn, hỏng hầm đá, hỏng máy chính, hỏng hộp số, dàn đèn không hoạt động được...

Nhiều tàu phải nằm bờ rất lâu để khắc phục máy móc khiến ngư dân rất bức xúc, trình báo sự việc với các cơ quan chức năng.

Mới đây, tối 20.4, tàu cá vỏ thép BĐ 99144 TS của ông Phạm Minh Vương (35 tuổi, ở thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh), trên tàu có 18 thuyền viên, đang hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển thì co bơm nước bị hỏng, làm nước tràn vào khoang máy gây hư hỏng. Các thuyền viên trên tàu đã khắc phục được sự cố hỏng máy, chạy tàu về bờ để sửa chữa.

Theo ông Vương, tàu cá vỏ thép BĐ 99144 TS hạ thủy vào tháng 1.2017, đã thực hiện 2 chuyến biển vào tháng 2 và tháng 4.2017 nhưng đều bị hỏng máy giữa chừng, phải quay về bờ sửa chữa gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hoàng Trọng

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nhieu-tau-ca-vo-thep-bi-hong-828762.html