Nhiều tàu cá gặp nạn trên đường tránh bão số 1

Bão số 1 cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 350 km về phía Tây Tây Nam, sức gió giật cấp 11. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang sóng biển cao 2-5 m vào ngày 4-1

Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết sau hơn 10 giờ cứu hộ cứu nạn, trưa 3-1, tàu kiểm ngư KN-269 đã cứu thành công tàu cá BL-93222TS bị chết máy trôi dạt tự do trên biển. Lực lượng cứu nạn đã lai dắt tàu này vào Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tỉnh Bạc Liêu hiện còn 4 tàu với 41 ngư dân đang tránh bão số 1 tại vùng biển Indonesia và Malaysia.

Tại tỉnh Cà Mau, theo tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn, tàu cá CM 92123 TS trên đường di chuyển vào bờ để trú bão số 1 sáng cùng ngày đã bị chết máy. Tàu cá bị nạn cách nhà giàn Bãi Cạn Cà Mau khoảng 18 hải lý và được tàu cá ST 90828 hỗ trợ kéo vào bờ. Do tàu này có công suất nhỏ nên không thể ứng cứu thành công.

Nhận tin cầu cứu của ngư dân, đơn vị đã rà soát các tàu cứu hộ trong tỉnh kêu gọi ứng cứu nhưng các tàu trong đội cứu hộ không đủ điều kiện tiếp cận do sóng to, gió lớn. Sau đó, tàu của Hải quân vùng 5 đã đến vị trí tàu bị nạn để lai dắt vào bờ.

Tàu cá vào tránh bão ở tỉnh Bạc Liêu ngày 3-1 Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Tàu cá vào tránh bão ở tỉnh Bạc Liêu ngày 3-1 Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Tại TP HCM, lực lượng chức năng vẫn còn tìm kiếm ông Trần Văn Khỏe (54 tuổi; ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ) bị chìm tàu cá trên vùng biển Cần Giờ. Năm nạn nhân của tàu này đã được đưa vào bờ an toàn.

Sáng cùng ngày, một tàu cá di chuyển đến khu vực phao số 12, cách bờ biển Cần Giờ khoảng 7 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm. Biết tin, 3 tàu của ngư dân cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu và đưa 5 người vào bờ an toàn. Do ảnh hưởng bão số 1 và chiều gió chướng giật mạnh khiến sóng biển ngày càng lớn nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Tại tỉnh Bình Định, khi đang hoạt động tại vùng biển cách Tây Nam đường phân định Việt Nam - Indonesia khoảng 50 hải lý, tàu cá BĐ 99047 TS do ông Nguyễn Quốc Đạt (ngụ Bình Định) làm thuyền trưởng, đã bị sóng đánh chìm. Vào thời điểm này, trên tàu có 10 thuyền viên. Đến trưa cùng ngày, 10 thuyền viên trên tàu cá BĐ 99047 TS đã được tàu cá BĐ 98347 TS của bà Lê Thị Sang (ngụ huyện Hoài Nhơn) cứu vớt an toàn. Sau khi cứu người, tàu cá BĐ 98347 TS di chuyển về Malaysia để trú tránh bão số 1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19 giờ ngày 4-1, vị trí tâm bão cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 350 km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Nam vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam Cà Mau có gió giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 - 5 m, biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu) sóng biển cao từ 2-3 m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-tau-ca-gap-nan-tren-duong-tranh-bao-so-1-20190103225128445.htm