Nhiều tập thể, cá nhân phát tâm công đức đúc tượng chùa Non Đông

Chiều 9/12, phường Mạo Khê, TX Đông Triều (Quảng Ninh) cùng Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh tổ chức lễ phát tâm công đức đúc tượng đồng và nội thất thờ tự chùa Non Đông (Tường Quang Tự). Đây là 1 điểm trong Cụm di tích lịch sử khu mỏ Mạo Khê.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh giới thiệu những giá trị lịch sử, cách mạng chùa Non Đông.

Sau hơn 3 năm xây dựng, tòa Tam bảo có diện tích xây dựng 362 m2, kiến trúc 5 gian 2 trái bằng gỗ lim đã hoàn thành. Dự kiến, trong chính điện chùa sẽ đặt 19 pho tượng được đúc bằng đồng cao từ 1,07 đến 1,87 m và 2 pho tượng hộ pháp cao 2,5 5m với tổng kinh phí trên 3 tỷ đông và nội thất thờ tự trên 1 tỷ đồng sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ngay trong buổi phát động, đã có nhiều doanh nghiệp và cá nhân công đức trên 500 triệu đồng kinh phí đúc tượng đồng.

Theo sử sách, chùa Non Đông được xây dựng năm Trùng Hưng 1285 đời Trần. Ngôi chùa kết hợp hai giá trị cao nhất hội tụ, đó là “Đạo pháp - Dân tộc”. “Đạo pháp” là dấu ấn trong lịch sử Phật giáo, nơi Thánh Tổ Non Đông trụ trì. Còn “Dân tộc” là nơi đồng chí Nguyễn Văn Cừ, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ trước năm 1930 đã thường xuyên ở đây tổ chức hội họp, xây dựng và chỉ đạo, lãnh đạo công nhân, nhân dân địa phương thực hiện vô sản hóa tại khu mỏ.

Hiện tại chùa còn lưu giữ nhiều văn bia đá, tháp đá cổ thời Trần.

Dự kiến, lễ đúc tượng sẽ được tổ chức tại chùa vào ngày 1/1/2019 tới.

Xuân Quảng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ton-giao/nhieu-tap-the-ca-nhan-phat-tam-cong-duc-duc-tuong-chua-non-dong-tintuc424831