Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Công Lương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Công Lương.

Dự và chủ trì hội nghị, tại điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị thành phố có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. Tại các điểm cầu trực tuyến các đơn vị, địa phương, có 4.405 đại biểu tham dự hội nghị.

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, 5 năm qua, Thành ủy Đà Nẵng và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị từng bước đi vào chiều sâu, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong các cấp, các ngành, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội. Ý thức và hành động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng mô hình tiêu biểu trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa Chỉ thị 05 đi vào nề nếp, thực chất hơn, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc.

“Việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp; việc giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên, nội dung được quan tâm trong sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng; ý thức tự rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách tốt của đảng viên được nâng lên”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định. Đồng thời cho biết, qua đây đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét nhất là trong việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong cán bộ, đảng viên cán bộ công chức, viên chức cơ quan; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ hiện tại. Hình thành nhiều mô hình hay, cách làm mới qua các năm; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực... tạo được những chuyển biến khá rõ nét về tính kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đặc biệt, những vấn đề bức xúc trong cán bộ và nhân dân thời gian qua đã được giải quyết cơ bản, thấu đáo; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác được nhân dân tin tưởng và nêu gương.

Qua quá trình thực hiện Chỉ thị số 05 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới như: Quận ủy quận Liên Chiểu với mô hình “Chi bộ giúp đỡ hộ nghèo”; Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) với phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm”; Mô hình “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình” (Quận ủy Sơn Trà); “Mô hình móc khóa an ninh” (Quận ủy Cẩm Lệ); mô hình “4 xin, 4 luôn” trong Cải cách hành chính (Huyện ủy Hòa Vang); Mô hình “Xe cứu hỏa tự chế”, “3 biết, 2 hỗ trợ (Quận ủy Thanh Khê), Mô hình “Mỗi ngày làm thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân” (Đảng ủy Công an thành phố); Mô hình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” (Đảng ủy Quân sự thành phố)…

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những mô hình, cách thức thực hiện mới đó đã tạo hiệu quả cao, có sức lan tỏa lớn, giúp cho việc học và làm theo Bác trở nên gần gũi, tự nhiên, tránh việc hình thức…

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, theo đề nghị của Trưởng Ban Tuyên giáo và Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương, ngày 13-11-2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 77 cá nhân thuộc các đơn vị, địa phương trên cả nước, trong đó có ông Phạm Công Lương, Bí thư Chi bộ khu dân cư Bình Phước 1, phường Thuận Phước, quận Hải Châu (Đà Nẵng) vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, thông tin tại hội nghị cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (sẽ tổ chức trao thưởng khi tiếp nhận).

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng đã ký quyết định và tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Doãn Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_244747_nhieu-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong.aspx