Nhiều tảng đá lớn rơi xuống quốc lộ 3 đè trúng xe máy sau bão số 3, bà bị vùi lấp tử vong, cháu trai 17 tuổi bị thương nặng

Bà T. cùng cháu trai 17 tuổi đang đi trên quốc lộ 3 đoạn qua huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn thì đúng lúc nhiều tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống đè trúng khiến bà T. tử vong, người cháu bị thương nặng.

Ngày 3/7, theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, khoảng 12h15 cùng ngày tại km142+700 thuộc địa phận Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới đã xảy ra sự việc nhiều tảng đá lớn từ taluy núi nằm sát quốc lộ 3 sạt lở xuống lòng đường khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, bà Trần Thị T. (76 tuổi) cùng người cháu là Trần Kim Tuấn (17 tuổi) trú ở xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới đi xe máy trên quốc lộ 3. Khi đến địa phận Bản Giác, xã Hòa Mục thì nhiều tảng đá lớn rơi trúng vùi lấp bà T. bị đá vùi lấp dẫn tới tử vong, em Trần Kim T. bị thương nặng và một người dân bị thương hiện chưa xác định được danh tính đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe máy bị tảng đá lớn rơi trúng

Chiếc xe máy bị tảng đá lớn rơi trúng

Vụ việc khiến tuyến đường quốc lộ 3 bị ách tắc cục bộ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương giải phóng những khối đất đá lớn trên đường để các phương tiện lưu thông.

Được biết, hai ngày qua tại Bắc Kạn cùng nhiều tỉnh khác do ảnh hưởng của bão số 3 nên gây mưa lớn. Khối đất đá sau khi ngấm nước mưa dễ rơi từ đồi núi xuống đường gây nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, bão số 3 gây mưa lớn tại Quảng Ninh 271mm, Lạng Sơn 320mm, Hà Nội 213mm, Bắc Giang 201mm, Hưng Yên 234mm, Hà Nam 260mm, đặc biệt là Thanh Hóa 285 mm; cục bộ tại xã Tam Chung (Mường Lát) 328mm, xã Na Mèo (Quan Sơn) 332mm.

Nhiều tảng đá lớn rơi xuống đường quốc lộ 3 khiến 3 người thương vong.

Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn mực nước đang thấp, 17 hồ thủy điện, thủy lợi vừa và nhỏ đang xả tràn, riêng hồ chứa Trung Sơn tại Thanh Hóa xả nước 1.742m 3/s.

Theo tổng hợp nhanh số liệu đến 15g30 ngày 3/8, do lượng mưa cục bộ quá lớn, tại 7 xã vùng cao (xã Sơn Diện, Sơn Thủy, Nà Mèo, Sơn Hà, Tam Lư, Trung Tiến, Trung Thượng) thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bị nước lũ cô lập.

Mưa lũ và sạt lở đất đá làm 2 người chết (1 người, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, 1 người Bắc Kạn), nhiều người ở huyện Quan Sơn mất tích, 24 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, quốc lộ 217, 219 bị bị sạt lở một số điểm.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nhieu-tang-da-lon-roi-xuong-quoc-lo-3-de-trung-xe-may-sau-bao-so-3-5763859.html