Nhiều tác phẩm công phu, sáng tạo

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng' TP Hà Nội, nhiều video clip tham gia dự thi có sự đầu tư công phu, diễn xuất ấn tượng, sáng tạo thể hiện thông điệp truyền thông về quy tắc ứng xử trên môi trường mạng.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao giải cho các đơn vị đoạt giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao giải cho các đơn vị đoạt giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”.

Thi tìm hiểu pháp luật được đánh giá là một trong những thế mạnh của Thủ đô trong nhiều năm qua, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và Nhân dân tham gia, như thi viết trên giấy, thi viết trên mạng, thi sân khấu hóa, thi trực tuyến. Các cuộc thi đã tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sôi nổi nhằm nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, công chức viên chức và Nhân dân.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022 nhằm phổ biến quy định của pháp luật trên môi trường mạng, giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trên môi trường mạng.

Cùng với đó, cuộc thi nhằm lan tỏa giá trị văn hóa pháp lý trên môi trường mạng, xây dựng thói quen tích cực của người sử dụng trên không gian mạng và kỹ năng cần thiết tham gia môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Đồng thời, lan tỏa những giá trị văn hóa, xã hội tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội cho biết, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của lãnh đạo UBND TP; được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ TP đến cơ sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tích cực. Đồng thời nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân.

Hình thức thi là xây dựng video clip về Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và kiến thức pháp luật về ứng xử trên mạng xã hội trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là một hình thức thi mới nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật dưới hình thức xây dựng video và bình chọn.

Theo nhận định của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương, cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thí sinh, huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Nhiều video clip của các đơn vị có sự đầu tư công phu, diễn xuất ấn tượng, sáng tạo thể hiện thông điệp truyền thông về quy tắc ứng xử trên môi trường mạng.

Một số sản phẩm video clip đạt chất lượng tốt có thể tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, như video clip phù hợp tuyên truyền cho đối tượng người dưới 18 tuổi của các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Oai…; video clip phù hợp tuyên truyền cho đối tượng người từ 18 tuổi trở lên của các quận, huyện, thị xã: Đông Anh, Sơn Tây, Thường Tín, Hoàng Mai, Thạch Thất, Sóc Sơn…

Ban Tổ chức đã trao 43 giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” (22 giải đối với tập thể có video clip phù hợp tuyên truyền cho đối tượng người dưới 18 tuổi và 21 giải đối với tập thể có video clip tuyên truyền cho đối tượng người từ đủ 18 tuổi trở lên). Trong đó, UBND quận Nam Từ Liêm và UBND huyện Đông Anh đoạt giải Nhất cuộc thi.

Bài, ảnh: Hồng Thái

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhieu-tac-pham-cong-phu-sang-tao.html