Nhiều sinh viên Việt tại Australia mong muốn trở về nhà do lo ngại Covid-19

Covid-19 bùng phát không thể kiểm soát tại một số quốc gia trên thế giới đang làm cho dòng người Việt từ các nước trở về để tránh dịch ngày một đông.

Australia cũng không ngoại lệ. Trong một tuần gần đây, số lượng bà con mua vé của Vietnam Airlines để về nước tăng nhanh chóng khiến cho hai chuyến bay của hãng từ Sydney và Melbourne về nước luôn đông khách.

Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố kế hoạch ngăn chặn Covid-19. (Nguồn: The New Daily).

Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố kế hoạch ngăn chặn Covid-19. (Nguồn: The New Daily).

Từ khi Chính phủ Australia ban hành kế hoạch ứng phó với Covid-19 ở mức độ đại dịch, khuyến cáo người dân giữ khoảng cách với người khác và tránh tham gia các cuộc tụ tập đông người, sân bay Sydney và Melbourne trở nên vô cùng vắng vẻ. Trái ngược với tình hình chung, các quầy check in của hãng hàng không Vietnamairlines tại các sân bay này lại luôn đông khách với phần lớn là người Việt Nam.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, Việt kiều sống tại thành phố Sydney đã mời bố mẹ sang chơi một thời gian nhưng khi bang New South Wales trở thành tâm dịch Covid-19 của Australia thì, anh đã quyết định đưa bố mẹ về nước để đảm bảo sự an toàn.

“Mình thực sự rất lo ngại cho hai cụ vì Úc hệ thống y tế tốt nhưng không có một đất nước nào có thể đoan chắc trong tình hình hiện nay. Úc làm rất nhiều thứ để bảo vệ người dân, nhưng virus corona rất là khủng khiếp. Cho nên mình rất lo ngại cho sức khỏe của bố mẹ mình nên mình hy vọng bố mẹ mình về tới Hà Nội được an toàn và bố mẹ mình sẽ tự cách ly tại nhà trong 14 ngày”, anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Theo quan sát của phóng viên VOV thường trú tại Australia, trong vòng 1 tuần trở lại đây, lưu lượng người Việt Nam mua vé về nước tăng đột biến. Các chuyến bay của hãng từ thành phố Sydney và Melbourn về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng luôn đông khách.

Trong lúc số ca Covid-19 tại Australia gia tăng nhanh chóng với trung bình 100 ca nhiễm mới mỗi này ngày trong suốt 4 ngày qua, những người già, trẻ nhỏ và cả các bạn sinh viên đều muốn được sớm rời khỏi các vùng dịch tại Australia để trở về nhà.

Trong dòng người Việt Nam về nhà có rất đông các em sinh viên đang học tập tại Australia. Do ngày càng nhiều các trường có sinh viên bị Covid-19 như trường Đại học Sydney, trường Đai học New South Wales, trường Đại học Queensland, trường Đại học La Trobe, trường đại học Flinder… khiến cho các học sinh và gia đình càng thêm hoang mang.

Để hạn chế sự lây lan, đa số các trường đại học tại Australia cũng đã chuyển qua hình thức học trực tuyến. Tuy vậy, điều này dường như vẫn chưa đủ để làm các học sinh và gia đình yên tâm khi các em vẫn tiếp tục các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Điều khiến mọi người lo ngại hơn cả đó là cách phòng dịch tại Australia khác với Việt Nam như không đeo khẩu trang, không cho học sinh nghỉ học…trong lúc dịch lây lan nhanh khiến cho các bố mẹ không yên tâm khi để con ở lại Australia trong thời gian này.

Mặc dù cách phòng dịch của Australia đều được đưa ra dựa trên cơ sở khoa học và tư vấn của nhóm chuyên gia đầu ngành của nước này, nhưng nhiều bố mẹ Việt Nam vẫn cảm thấy không yên tâm khi con không ở gần mình trong lúc dịch bệnh vẫn chưa được khống chế. Đây chính là lý do mà bố mẹ bạn Vân Anh, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Western Sydney mong bạn sớm về nhà. “Theo lời của bố mẹ vì bố mẹ muốn về để giữ gìn sức khỏe vì bên này đang có nhiều người nhiễm quá rồi”, Vân Anh cho biết.

Mặc dù chặng đường về Việt Nam cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng đó là nơi có gia đình, có người thân và trên hết là có sự chăm sóc đầy trách nhiệm của các cơ quan chức năng nên nhiều người vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi được về nhà./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/nhieu-sinh-vien-viet-tai-australia-mong-muon-tro-ve-nha-do-lo-ngai-covid19-1024111.vov