Nhiều sao Việt mắc kẹt ở nước ngoài vẫn chưa thể về Việt Nam

Bị 'mắc kẹt' ở nơi xứ người vì đại dịch COVID-19, một số sao Việt như Minh Tú, Kiko Chan mong chờ từng ngày có chuyến bay để được trở về nước.

Mới đây Minh Tú đăng tải bản danh sách kế hoạch đưa đón công dân về nước giữa đại dịch COVID-19 trên trang cá nhân và cho biết: “Cần em như Cần Thơ. Chưa được xác thực 100% nhưng cũng xin cám ơn tất cả các anh, chị, bạn bè và khán giả gần xa đã cập nhật và cung cấp thông tin cho Tú. Sáng nay nổ inbox thật luôn, đọc mà thấy là Tú may mắn khi rất nhiêu người còn thương yêu em”.

Được biết Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á năm 2018 bị "mắc kẹt" tại Bali (Indonesia) từ tháng 3/2020 khi đi công tác tại đây.

Có thể thấy, trên trang cá nhân của mình, Minh Tú thường xuyên bày tỏ nỗi nhớ nhà và mong mỏi sớm có chuyến bay đón về nước.

Minh Tú.

Minh Tú.

Trong thời gian ở nước bạn, mọi hoạt động, kế hoạch và dự án trong showbiz của cô đều bị hủy bỏ nên thu nhập "có ra không có vào". Người đẹp cho biết cô phải thắt chặt chi tiêu trong khoảng thời gian khó khăn này.

Đồng thời, Minh Tú vẫn cho thấy hình ảnh đầy vui vẻ và tràn năng lượng của mình thông qua những khoảnh khắc đời thường ở đất nước sở tại. Mới đây cô còn thực hiện vlog đi chợ cá ở Bali thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Giống như Minh Tú, Kiko Chan đến Mỹ ngày 21/2 để học về diễn xuất nhưng vừa sang được một tuần thì đất nước này có lệnh đóng cửa vì đại dịch COVID-19.

Được biết, sau khi dịch bệnh bùng phát, Kiko Chan chuyển về sống tại quận Cam thay vì ở Hollywood để tiết kiệm chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở xứ sở cờ hoa. Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và chủ động liên hệ với đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ để mong nhận được sự giúp đỡ.

Kiko Chan.

Trên tài khoản Instagram của mình, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái mong mỏi được trở về Việt Nam. “Tôi ở Mỹ một mình, không có bạn bè giúp đỡ, không có bảo hiểm, không hỗ trợ y tế, tôi không thể lấy vé về nhà sau khi hủy 2 lần cho đến khi được hướng dẫn thêm”, Kiko Chan viết.

Còn Diễm Trang quyết định hủy vé máy bay và ở lại Ba Lan cùng chồng và con gái khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại châu Âu, mặc dù trước đó cô nhận được sự ủng hộ của ông xã về chuyện trở về Việt Nam.

Được biết, trong thời gian “mắc kẹt” ở Ba Lan, Á hậu Diễm Trang dành thời gian chăm sóc gia đình và bản thân. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những video về nấu ăn và các hoạt động thường nhật của gia đình trên mạng xã hội.

Diễm Trang.

Gần đây cô còn đăng tải hình ảnh bên ông xã và con gái rồi viết: “Mừng ngày gia đình Việt Nam, mùa dịch này điều mình cảm thấy may mắn nhất là cả nhà được ở bên nhau. Ta bên nhau thì ở đâu cũng ấm áp”.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/nhieu-sao-viet-mac-ket-o-nuoc-ngoai-van-chua-the-ve-viet-nam-1684165.tpo