Nhiều sao Hàn khóc tiễn đưa tài tử Kim Joo Hyuk

Sáng 2/11, nhiều nghệ sĩ thân thiết với Kim Joo Hyuk như Cha Tae Hyun, Lee Jun Ki đã có mặt tại lễ đưa tang nam diễn viên quá cố.

10h sáng 2/11, lễ đưa tang tài tử Kim Joo Hyuk được tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Anan Seoul. Nhiều đồng nghiệp đã đến nói lời từ biệt với nam diễn viên Reply 1988.

Các sao tham dự lễ đưa tang tài tử Kim Joo Hyuk

Bạn gái Kim Joo Hyuk - nữ diễn viên Lee Yoo Young đã túc trực bên linh đường từ sáng sớm. Cô cúi đầu lặng lẽ bên di quan của người yêu. Từ khi nghe tin dữ, gia đình cho biết cô thường khóc nức nở, không chịu ăn gì suốt 2 ngày, người tiều tụy hẳn đi.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 gục đầu trước di quan của bạn trai. Lee Yoo Young kém Kim Joo Hyuk 17 tuổi. Họ công khai tình cảm hồi cuối năm 2016 và đã dự định tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay.

Nữ diễn viên Kim Ji Soo, bạn gái cũ của Kim Joo Hyuk, cũng đến đưa tiễn anh. Hai người từng hẹn hò vào năm 2003 sau khi đóng chung trong Like a flowing river. Họ từng nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng sau đó lại bất ngờ chia tay vào năm 2009 mà không tiết lộ lý do. Hiện, Kim Ji Soo vẫn chưa lập gia đình.

Đứng cạnh Kim Ji Soo là tài tử Yoo Jun Sang, Kim Jun Ho, Oh Ji Ho. Mắt ai cũng đỏ hoe, không kìm được nước mắt.

Lee Jun Ki thẫn thờ vì quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của đàn anh.

Moon Geun Young khóc cạn nước mắt khi đến đưa tiễn Kim Joo Hyuk.

Hwang Jung Min phải dùng khăn giấy để lau nước mắt. Anh là người đã ở bên Kim Joo Hyuk trong 3 ngày vừa rồi.

Cha Tae Hyun lặng người nhìn theo linh cữu đàn anh. Nam diễn viên có mối quan hệ thân thiết với Kim Joo Hyuk và đã rất sốc khi hay tin.

Nữ diễn viên Lee Yoon Ji nghẹn ngào trong giây phút tiễn biệt đồng nghiệp.

Sinh thời, Kim Joo Hyuk là đồng nghiệp được nhiều nghệ sĩ quý mến bởi sự thẳng thắn, nhiệt tình. Anh từng nói coi Cha Tae Hyun, Kim Jong Min, Jung Joon Young như những thành viên trong gia đình.

Nam diễn viên Kim Joo Hyuk trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Konkuk, Seoul, hưởng dương 45 tuổi. Anh qua đời sau vụ va chạm xe nghiêm trọng vào lúc 16h30 ngày 30/10 khi chỉ còn cách nhà vài phút đi đường. Kết quả điều tra nguyên nhân cái chết của anh vẫn đang được cảnh sát tiến hành.

Di thể nam diễn viên sẽ được an táng tại quê nhà ở tỉnh Chungcheong Nam. Mộ của anh sát cạnh nơi người cha quá cố an nghỉ.

Thông tin mới nhất từ phía cảnh sát cho hay, trước khi qua đời, Kim Joo Hyuk thường xuyên dùng một loại thuốc. Tác dụng phụ của loại thuốc này có thể khiến bệnh nhân chóng mặt, rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, cảnh sát chưa kết luận chính thức về ảnh hưởng của thuốc với cái chết nam diễn viên.

Cherry

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/nhieu-sao-han-khoc-tien-dua-tai-tu-kim-joo-hyuk-3664615.html