Nhiều sao Hàn đặt tên mạng xã hội tưởng cho vui, nhưng hiểu ra mới biết là vô cùng ý nghĩa

Ban đầu thì tưởng vô nghĩa nhưng sau mới biết ý nghĩa cực kỳ.

Theo lẽ thông thường, các ngôi sao sẽ dùng luôn nghệ danh của mình để đặt tên cho tài khoản mạng xã hội nhằm để người hâm mộ dễ dàng tìm kiếm. Tuy nhiên, điều này lại không hoàn toàn đúng với những idol Kpop nổi tiếng hiện nay. Nếu bạn đã từng tự hỏi ý nghĩa ẩn đằng sau những cái tên tài khoản vô cùng lạ lẫm của các idol nhà mình thì hãy cùng giải ngố nhé.

1. Kai (EXO) - “zkdlin”

Buổi ban đầu khi mới gia nhập EXO, Kai cũng có một tài khoản Instagram nhưng sau đó thì mất hút. Đến giữa năm 2018, Kai lại bất ngờ trở lại với cái tên zkdlkai, sau đó lại đổi tiếp thành zkdlin. Đây là một cái tên vô cùng độc đáo. Trên bàn phím tiếng Hàn, zkdl sẽ ghép lại thành Kai (카이) bằng tiếng Hàn, tức là Kaiin = Kai Instagam.

2. Onew (SHINee) - “dlstmxkakwldrl”

Nhiều Fan hâm mộ SHINee khi nhìn vào tên Instagram của Onew thì chả cảm thấy gì ngoài những dòng chữ kéo dài và hơi vô nghĩa. Tuy nhiên, trên bàn phím tiếng hàn thì cái tên “dlstmxkakwdrl” sẽ xuất hiện dưới dạng “인스 타마 징기” hay “Inseuta Majingki”. Nó có ý nghĩa là “Insta My Jingki” mà “My Jingki” chính là tên thường gọi dùng để gọi thủ lĩnh của nhóm và đây cũng chính là biệt danh của Onew.

3. IU - “dlwlrma”

Cái tên lạ lẫm này của IU thực chất là cách chơi chữ của người Hàn. Khi bạn gõ phím “dlwlrma” theo thứ tự, bạn sẽ được cụm từ Lee Ji Geum, một cách chơi chữ của Lee Ji Eun - tên thật của IU. . Trong tiếng Hàn, Geum có nghĩa là vàng, còn Eun nghĩa là bạc. Bằng cách chơi chữ này, IU đã hóa thân thành “kim nữ” khi chuyển từ bạc sang vàng.

4. Seunghoon (WINNER) - “maetamong”

“Maetamong” nghe cứ như là tên thương hiệu trà sữa nhưng thực tế là nó có ý nhĩa khác xa.Trong tiếng Hàn “maetamong” là tên một nhân vật Pokémon Ditto. Nếu đã biết ý nghĩa này rồi thì bạn sẽ chẳng cần thêm biết lý do vì sao anh lại lấy Ditto làm ảnh đại diện.

5. Sungjae (BTOB) - “yook_can_do_it”

Cái tên nói lên tất cả, “Yook_can_do_it” thực chất chính là “Yook Sungjae có thể làm được” thể hiện cho quyết tâm của anh chàng. Để lấy được cái tên này, Sungjae thay đổi 7 lần trước khi quyết định.

6. Vernon (SEVENTEEN) - “chwenotchew”

“Chwe” trong cụm từ “chwenotchew” thực chất chính là họ của anh chàng người hàn gốc Mỹ này. Để người hâm mộ không lầm lẫn, Vernon thậm chí còn nhấn mạnh họ của anh chàng là “Chwe” chứ không phải “chew”.

7. Xiumin (EXO) — “e_xiu_o”

Chắc chắn Fan hâm mộ của anh chàng và EXO cũng phần nào đoán được ý nghĩa cái tên này. Theo đó, “e_xiu_o” chính là tên được ghép từ nghệ danh Xiumin và tên nhóm EXO.

8. Sunmi - “miyayeah”

Không ít Fan thắc mắc rằng tại sao Instagram của Sunmi lại là “Miyayeah”. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu vì “Miya” chính là biệt danh của Sunmi! Còn việc hậu tố “yeah” chính là cách chơi chữ thay cho “ya”.

9. Ren (NU'EST W) - “glorypath”

Nếu hâm mộ Ren, ắt hẳn bạn cũng biết anh chàng là một Fan cứng của Lady Gaga . Cái tên “glorypath” được lấy cảm hứng từ single “The Edge of Glory” của Lady Gaga.

10. B.I. (iKON) - “shxxbi131”

Ban đầu, Fan của anh chàng còn tưởng cụm “shxx” là cái tên Shin hay gì đó ý nghĩa lắm. Nhưng thực tế, “shxx” lại xuất phát từ tweet của antiFan khi cho rằng “iKON flops ăn sh.. BI “. Mặc dù bị chê thậm tệ nhưng BI vẫn cao tay khi đổi tên Instagram của mình bằng cách thêm số 131 vào cuối cùng.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/nhieu-sao-han-dat-ten-mang-xa-hoi-tuong-la-cho-vui-nhung-that-ra-la-y-nghia-vo-cung-3902301.html