Nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Sáng 19-4, tại Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1, Binh chủng Đặc công khai mạc Hội thi giáo án, kế hoạch, tiến trình biểu, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện năm 2021. Dự khai mạc có Đại tá Hoàng Minh Sơn, Phó tư lệnh-Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công, Trưởng Ban tổ chức hội thi. Cùng dự còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Đặc công và đại diện Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu.

Đại tá Hoàng Minh Sơn, phát biểu khai mạc hội thi

Đại tá Hoàng Minh Sơn, phát biểu khai mạc hội thi

Quang cảnh lễ khai mạc hội thi

Theo đó, trong 3 ngày, các đơn vị trực thuộc và Trường sĩ quan Đặc công sẽ tham gia thi những nội dung, gồm: Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và giáo án, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện với các nhóm sáng kiến, cải tiến liên quan đến công tác quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Đặc công và các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến.

Đặc biệt, tại hội thi, các đơn vị trực thuộc và Trường sĩ quan Đặc công đã tham gia với nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ có chất lượng, như: Thiết bị điều khiển từ xa mục tiêu ẩn, hiện ban ngày, ban đêm; thiết bị hiệu chỉnh súng bộ binh và bắn gián tiếp súng B41, M79; thiết bị bắn khép góc súng Micro Uzi; khiên gây choáng trong thực hiện nhiệm vụ A2, chống khủng bố; thiết bị kiểm tra bu-gi trong điều kiện áp suất cao và mô hình hệ thống đánh lửa; thiết bị ẩn, hiện và báo kết quả bắn…

Ban Tổ chức hội thi và các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến.

Ban Tổ chức và các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị và yêu cầu: Các đoàn tham gia hội thi phải quán triệt, thực hiện tốt mục đích, yêu cầu, nội dung và quy chế. Chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của quân đội, các quy định của Ban Tổ chức và đơn vị đăng cai. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau để tham gia hội thi đạt được kết quả cao nhất. Ban Tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành hội thi đúng quy chế đã ban hành. Chấm điểm công bằng, khách quan, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trước, trong và sau hội thi…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhieu-sang-kien-cai-tien-mo-hinh-hoc-cu-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-san-sang-chien-dau-657201