Nhiều sản phẩm công nghệ trưng bày tại Vietnam Expo 2018

Với chủ đề 'Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế,' ngày 11/4 Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 28 - Vietnam Expo 2018 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE).

DN quốc tế trao đổi với DN Việt Nam về xuất nhập khẩu hàng hóa 2 chiều tại Vietnam expo 2018

Hội chợ đã thu hút sự tham gia 500 DN đến từ 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 23 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Liên Bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nepal, Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Cuba, Lào, Campuchia, Đài Loan, Hồng Kông, Mông cổ…

Với tư cách là “khách mời danh dự” các DN Nga mang tới các sản phẩm thuộc nhóm ngành hàng chủ lực và nổi bật, như: Công nghệ hàng không; máy móc trong ngành khai thác mỏ; hệ thống trong ngành đường sắt; cơ khí chính xác, thiết bị tự động hóa, công nghệ sinh học…
Năm nay, Vietnam Expo 2018 sẽ là dấu mốc tròn 20 năm Hàn Quốc tham dự khu gian hàng quốc gia với sự góp mặt của khoảng 132 DN. Ngoài ra, có khu gian hàng quốc gia Cuba do Phòng Thương mại Cuba, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tham gia. Đoàn DN Cuba gồm 30 tập đoàn/tổng công ty trên nhiều lĩnh vực, như: Cơ khí điện, ngũ kim, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu, hệ thống tưới tiêu, dược phẩm - dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Có khoảng 500 DN đến từ 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Vietnam Expo 2018

Phía Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia Hội chợ là thương hiệu quốc gia (Vietnam Value), các thương hiệu mạnh, các DN khởi nghiệp, các doanh nghiệp nông sản vùng miền như: Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), Công ty CP Nhựa Bình Minh, Công ty CP nhựa Duy Tân, Cty CP Bóng đèn Điện Quang, TCT Giấy, TCT Chè, Dược phẩm OPC. Đặc biệt, khu gian hàng Xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam (Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương) đã trưng bày và giới thiệu những thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, cam kết của chính quyền địa phương cũng như cơ hội đầu tư của 6 tỉnh/thành phố (gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa và Đồng Tháp), qua đó giúp nhà đầu tư, tổ chức xúc tiến nước ngoài cập nhật đầy đủ hơn về môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Sản phẩm trưng bày tại Hội chợ tập trung vào các nhóm ngành hàng như: Máy móc thiết bị; xây dựng và vật liệu xây dựng, điện, điện tử và công nghệ thông tin; nguyên phụ liệu; thực phẩm, đồ uống; nông sản; gia dụng; sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết: Vietnam Expo là cơ hội giao thương không thể bỏ qua của DN Việt Nam bởi sự kiện này tạo cơ hội cho DN Việt Nam tìm kiếm bạn hàng xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa trong tương lai.

Lê Nam

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhieu-san-pham-cong-nghe-trung-bay-tai-vietnam-expo-2018-313951.html