Nhiều sân chơi kỹ năng cho học sinh

Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố kế hoạch tổ chức Cuộc thi 'Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp' cấp thành phố năm 2020, dành cho đối tượng là học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, học sinh có thể tham gia dự án khởi nghiệp ở nhiều lĩnh vực, gồm: khoa học - công nghệ, công nghiệp và chế tạo sản phẩm, nông - lâm - ngư nghiệp, giáo dục, y tế, dịch vụ du lịch, tài chính ngân hàng, kinh doanh, tạo tác động xã hội và các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác. Học sinh có thể tham gia cuộc thi theo hai hình thức là trình bày bài viết thuyết minh về dự án, hoặc thực hiện video clip có độ dài không quá 3 phút thuyết trình về dự án.

Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ 1-10 đến 12-10-2020. Ban tổ chức sẽ chọn ra 5 dự án có tính khả thi cao nhất vào vòng thi chung kết. Vòng chung kết diễn ra vào ngày 13-10-2020 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Những phần thi đạt giải cao nhất sẽ đại diện TPHCM tham dự cuộc thi khởi nghiệp do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Ngoài ra, đối với học sinh tiểu học, Hội thi Tài năng tin học cấp tiểu học lần thứ 8 - năm học 2020-2021 là sân chơi định kỳ hàng năm nhằm giúp các trường nâng cao chất lượng dạy và học môn tin học, tạo cơ hội giao lưu, rèn luyện kiến thức tổng hợp và vận dụng thực tiễn cho học sinh.

Đối tượng tham dự là tất cả học sinh khối 4, 5 có kết quả kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tin học năm học 2019-2020 đạt từ 8 điểm trở lên, hoặc có ít nhất 2 chứng chỉ thành phần IC3 Spark. Mỗi quận, huyện cử tối đa 10 học sinh tham gia vòng thi cấp thành phố, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4-2021.

MINH QUÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhieu-san-choi-ky-nang-cho-hoc-sinh-688303.html