Chủ tịch UBND TP.HCM: Tôi bị người dân phê bình vì cho phép bán rượu bia trở lại

Sáng nay (8/11), tại Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, trao đổi bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, ông bị nhiều người dân gọi điện, nhắn tin phê bình vì việc cho phép buôn bán tại chỗ, nhất là cho bán bia rượu.

Theo ông Phan Văn Mãi, thời gian qua ông nhận được điện thoại và tin nhắn của người dân băn khoăn, lo lắng, thậm chí là phê bình vì tình hình dịch bệnh vẫn đang tăng, tại sao TP lại mở lại nhiều hoạt động như vậy. Ông Phan Văn Mãi cho rằng, đây là những băn khoăn rất chính đáng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (Ảnh Hà An).

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (Ảnh Hà An).

Theo ông Mãi, xã hội có nhiều góc nhìn, nhiều ý kiến, TP luôn tiếp thu và chọn cái nào tốt hơn. Mỗi quyết định cần phân tích được gì và mất gì bởi không có giải pháp hoàn hảo mà cố gắng có giải pháp tốt nhất. Hiện TP đang rà soát, đánh giá lại hoạt động thí điểm và theo đánh giá ban đầu, tại Quận 7, là nơi được phép bán bia rượu, hiện không phát sinh ca dương tính nhiều.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, dự kiến đến ngày 15/11, TP sẽ có điều chỉnh cho đúng theo tinh thần của Nghị quyết 128, ví dụ mức độ 1 được hoạt động 100%, mức 2 là 75%, mức 3 là 50%…để các hoạt động cứ căn cứ theo đó mà thực hiện: "Quan điểm sống thích ứng với dịch chưa thực sự hoàn thiện. Đây là quá trình từ từ, mở ra phải an toàn. Chuyện băn khoăn không an toàn là băn khoăn chính đáng. Cho nên mình phải làm những việc đảm bảo kiểm soát được dịch thì mở từ từ".

Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi cũng cho biết, ngoài đánh giá mức độ nguy cơ ở cấp xã phường thị trấn, quận huyện và TP hàng tuần thì TP.HCM còn nghiên cứu theo tiêu chí của Tổ chức Y tế thế giới, dựa trên 2 nhóm tiêu chí chính là y tế và năng lực đáp ứng của hệ thống y tế. Từ đó, TP sẽ đánh giá chính xác và có cảnh báo. Ông Mãi cũng cho biết TP sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm 5K…/.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/chu-tich-ubnd-tphcm-toi-bi-nguoi-dan-phe-binh-vi-cho-phep-ban-ruou-bia-tro-lai-903619.vov