Nhiều sai phạm ở chợ Mương Cát

Sau hơn 3 năm đưa vào hoạt động, ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận mới phát hiện ra những sai phạm của chủ đầu tư dự án chợ Mương Cát, ở P.Đài Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Các ki ốt 3 làm thủ tục bán cho tiểu thương - Ảnh: Thiện Nhân

Năm 2008, UBND tỉnh Ninh Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Phan Rang Thành xây dựng chợ Mương Cát theo hình thức xã hội hóa, trên diện tích 7.600 m2, tại P.Đài Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Theo thiết kế, chợ có 400 điểm kinh doanh, ki ốt cho thuê, siêu thị và một số công trình phụ trợ khác, với tổng kinh phí hơn 13 tỉ đồng. Năm 2010, chủ đầu tư đưa chợ vào hoạt động.

Cuối năm 2013, sau khi các hộ tiểu thương phản ảnh về những tắc trách trong quản lý, điều hành hoạt động chợ Mương Cát, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận vào cuộc và phát hiện nhiều sai phạm của chủ đầu tư. Theo kết quả kiểm tra, trong quá trình xây dựng chợ Mương Cát, chủ đầu tư tự giảm bớt một số hạng mục, thay đổi tính chất quy mô so với bản thiết kế đã được phê duyệt. Cụ thể: Tụ ý cắt bớt cổng chính ra vào chợ phía bắc; giảm chiều rộng các cổng phía đông, nam, tây từ 14 m xuống còn 8 m. Ngoài ra, chủ đầu tư cho thuê các ki ốt với giá cao từ 1,3 - 3,3 lần mức tối đa quy định; cắt giảm nhân sự phòng cháy chữa cháy từ 12 người xuống còn 4 người; sử dụng khu vực siêu thị để cho thuê kinh doanh đám cưới…trái với mục tiêu dự án. Đặc biệt, thanh tra phát hiện nhiều hạng mục ở chợ Mương Cát được sử dụng, khai thác không đúng mục tiêu dự án. Sau khi xây dựng ki ốt quy mô 2 - 3 tầng kết hợp làm nhà ở, chủ đầu tư làm hợp đồng chuyển mua bán nhà 11 ki ốt 3 tầng cho 1 doanh nghiệp và 4 tiểu thương với tổng số tiền gần 7 tỉ đồng. Nghiêm trọng hơn là 11 ki ốt này gắn với nhà ở trên theo thiết kế chỉ có 2 tầng nhưng chủ đầu tư tự ý nâng lên thành 3 tầng, khi chưa được Sở Xây dựng Ninh Thuận cấp giấy phép điều chỉnh.

Khu vực siêu thị thành điểm cho thuê kinh doanh đám cưới - Ảnh: Thiện Nhân

Tại thông báo kết luận ngày 19.3 vừa qua, ông Đỗ Hữu Nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao cơ quan chức năng tiến hành làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân; đồng thời kiên quyết xử lý những sai phạm chủ đầu tư dự án chợ Mương Cát, không để trở thành thông lệ.

Tuy nhiên, dư luận đang đặt câu hỏi: Vì sao những sai phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư trong đầu tư xây dựng, điều chỉnh thiết kế, điều hành tại chợ Mương Cát sau hơn 3 năm đưa vào khai thác, đến nay mới phát hiện?

Thiện Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nhip-song-dia-phuong/nhieu-sai-pham-o-cho-muong-cat-85280.html