Nhiều sai phạm khi giao đất vàng cho doanh nghiệp ở Khánh Hòa

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi số tiền bị thất thoát nộp vào ngân sách, xử lý các cán bộ có liên quan.

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác; kiểm tra, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại địa phương này. Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi số tiền bị thất thoát nộp vào ngân sách, xử lý các cán bộ có liên quan. Đây là khối lượng công việc rất lớn đang được đặt ra với tỉnh Khánh Hòa sau khi có Thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo Thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ về chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác, trong giai đoạn 2010-2017 đã phát hiện 32 dự án và 3 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng nhà đất công tại tỉnh Khánh Hòa với nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Nổi cộm là việc UBND tỉnh Khánh Hòa không thực hiện đấu thầu, đấu giá khi giao đất thực hiện dự án. 3 trường hợp đất công thực hiện sai các thủ tục đấu giá, còn 32 dự án mắc sai phạm được chia thành nhiều nhóm, nhiều nhất là các sai phạm tại 13 dự án đất công.

Dự án khách sạn Horizol Nha Trang.

Dự án khách sạn Horizol Nha Trang.

Trong đó, 5 dự án được hình thành trên các khu đất do doanh nghiệp Nhà nước quản lý, đây là những khu đất rộng, đẹp tại các tuyến đường ven biển. Ngoài ra, có 5 dự án sử dụng đất công để làm khách sạn, kinh doanh bất động sản, dự án. Các dự án này không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, khi giao đất không thực hiện việc đấu giá đất…

Ông Hoàng Văn Vinh, chủ khách sạn Horizon Nha Trang cho biết, khách sạn đã hoạt động với quy mô 400 phòng, tiêu chuẩn 5 sao nhưng chưa hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định. Ông Vinh đồng tình với nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ.

“Doanh nghiệp mong muốn được hoàn thành thủ tục giấy tờ, đồng thời sẵn sàng khắc phục những vấn đề tỉnh làm chưa đầy đủ trong quá trình giao đất cho doanh nghiệp. Lâu nay vẫn có thực trạng doanh nghiệp xây dựng ra nhưng không có giấy tờ hoàn công. Việc Thanh tra Chính phủ nói cần thu thêm tiền, doanh nghiệp sẵn sàng đóng thêm tiền, mình đóng chưa đủ tiền Nhà nước thì mình phải đóng đủ”, ông Vinh cho biết.

10 dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư cũng mắc sai phạm vì không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đến nay, tất cả các dự án đó đều chậm tiến độ, thậm chí 1 dự án chưa triển khai thực hiện. Trong số này, Khu du lịch nghỉ dưỡng Trần Thái, ở Bắc bán đảo Cam Ranh đã được điều chỉnh tăng diện tích đất hơn 2 ha lên 29,3 ha và 5 lần điều chỉnh quy hoạch.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, tỉnh Khánh Hòa đã mắc nhiều vi phạm trong dự án này. Đó là không đấu thầu, bán chỉ định số tài sản nhà nước theo giá trị còn lại không qua đấu giá là vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Những sai phạm này cần được làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và cơ quan, đơn vị liên quan.

Ông Phạm Văn Chi, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa có nhiều vi phạm, nguyên nhân chính là do không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

“Tỉnh Khánh Hòa muốn phát triển nhanh, mạnh nhưng lại bỏ qua những quy định của Nhà nước là sai về nguyên tắc. Điều này xuất phát từ chủ quan của người lãnh đạo, không nghe ý kiến cấp dưới để tổng hợp lại và ra quyết định mới phát huy được dân chủ, quyết định đúng hướng. Hiện tại cần phải lần ra đầu mối để giải quyết cũng không phải chuyện đơn giản”, ông Chi cho hay.

Dự án Khu phức hợp Thiên Triều có nhiều sai phạm.

Cũng theo Thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ còn có 6 dự án giao đất sai quy hoạch, không thực hiện việc đấu thầu dự án, một số khu đất không đấu giá theo quy định…

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, các bộ, ngành xử lý vi phạm theo quy định. Trong quá trình kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý cán bộ, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tư lợi thì phải kịp thời chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật. Những cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan các sai phạm trong giai đoạn này đều đã bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong điều kiện hiện nay, tỉnh sẽ chủ động giải quyết rốt ráo từng vụ việc, thu hồi tài sản cho Nhà nước nhưng cũng không làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp, địa phương.

“Sắp tới, tập thể lãnh đạo của UBND tỉnh sẽ có chương trình để giải quyết những tồn đọng. Riêng thủ tục đấu giá, đấu thầu sẽ không bàn đến nhưng tất cả các dự án đều phải thu lại một phần tiền để chống thất thu. UBND tỉnh sẽ giao các Sở tính lại, nhóm nào phải thu tiền, nhóm nào phải điều chỉnh quy hoạch, nhóm nào phải thu hồi”, ông Tuân quả quyết./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nhieu-sai-pham-khi-giao-dat-vang-cho-doanh-nghiep-o-khanh-hoa-818596.vov