Nhiều sắc màu văn hóa trong hòa nhạc 'Vũ điệu Mặt Trời'

Ngày 22-2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra chương trình hòa nhạc mang tên 'Vũ điệu Mặt Trời' do Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời cùng nữ nghệ sĩ độc tấu violin nổi tiếng Nhật Bản Keiko Urushihara biểu diễn.

 Nghệ sĩ violon Nhật Bản Keiko Urushihara (Ảnh: vnso.org.vn)

Nghệ sĩ violon Nhật Bản Keiko Urushihara (Ảnh: vnso.org.vn)

Các nghệ sĩ đã trình diễn tác phẩm: Giai điệu và Vũ điệu Mặt Trời của nhà soạn nhạc người Armenia Grigor Arakelian; bản Concerto dành cho violin cung mi trưởng của nhà soạn nhạc người Đức Felix Mendelssohn; Điệu nhảy Slave của nhà soạn nhạc người Séc Antonin Dvorak và Điệu nhảy Na Uy của nhà soạn nhạc người Na Uy Edvard Grieg. Có thể nói, "Vũ điệu Mặt Trời" là buổi hòa nhạc mang đậm sắc màu văn hóa dân gian châu Âu, mang đến cho khán giả Hà Nội một không gian âm nhạc ấn tượng trong dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

ĐÔNG ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nhieu-sac-mau-van-hoa-trong-hoa-nhac-vu-dieu-mat-troi-567074