Nhiều quý bà đeo vàng đỏ tay bị bắt tại căn nhà cấp 4 ở Nhà Bè, TP HCM

Bất ngờ ập vào một căn nhà cấp 4 ở huyện Nhà Bè, TP HCM, lực lượng công an đã bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc dưới hình thức bài cào.

Ngày 28-5, Phòng CSHS (PC02), Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Nhà Bè triệt phá sòng bạc hình thức đánh bài cào ăn tiền tại ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

Trước đó, tối 26-5, công an phát hiện bên trong căn nhà trên có nhiều người tụ tập đánh bài nên ập vào bắt quả tang. Khi công an xuất hiện, nhóm người này bung chạy.

Tại hiện trường, công an tạm giữ gần 400 triệu đồng gồm tiền xâu, tiền trong người các đối tượng và tiền các con bạc quăng vương vãi… cùng 28 xe máy và 35 điện thoại.

Làm việc với lực lược chức năng, Võ Thanh Tú (SN 1978) và Lê Thanh Tuấn (SN 1975), cùng ngụ xã Long Thới, huyện Nhà Bè, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sới bạc do Tú đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, còn Tuấn quản lý.

Nhiều người bị bắt quả tang khi đang sát phạt

Nhiều người bị bắt quả tang khi đang sát phạt

Sòng bạc này hoạt động từ ngày 5-5 đến nay, thu hút từ khoảng 20 - 40 con bạc tham gia sát phạt mỗi ngày và có người canh gác cẩn thận. Con bạc tham gia đặt tụ từ 1-5 triệu đồng, nếu tay con thắng hai ván liên tiếp thì xâu 50.000 đồng, nhà cái xâu từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

Nhiều người từ TP HCM, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai đã tìm đến sòng bạc này để sát phạt. Có nhiều phụ nữ đeo rất nhiều trang sức vàng, số tiền mang theo trong người cũng hàng chục triệu đồng.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, Đội 5, PC02 đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng 38 người liên quan cho Công an huyện Nhà Bè tiếp tục điều tra, sàng lọc xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nhieu-quy-ba-deo-vang-do-tay-bi-bat-tai-can-nha-cap-4-o-nha-be-tp-hcm-20210528193349414.htm