Nhiều quốc gia thận trọng dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Sau khoảng thời gian nghiêm túc thực hiện lệnh phong tỏa, người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới vừa vui mừng vừa lo sợ khi các biện pháp chống dịch dần được dỡ bỏ.

 Vũ Hán (Trung Quốc), nơi khởi phát dịch Covid-19, nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ ngày 8/4. Song thành phố này bất ngờ ghi nhận ổ dịch mới hôm 10/5. Hình ảnh trên cho thấy công nhân quay lại làm việc trong dây chuyền sản xuất của nhà máy Honda. Ảnh: Reuters.

Vũ Hán (Trung Quốc), nơi khởi phát dịch Covid-19, nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ ngày 8/4. Song thành phố này bất ngờ ghi nhận ổ dịch mới hôm 10/5. Hình ảnh trên cho thấy công nhân quay lại làm việc trong dây chuyền sản xuất của nhà máy Honda. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới trường tiểu học Pierre de Ronsard hôm 5/5 diễn ra trong bối cảnh nước này chuẩn bị chấm dứt thời gian phong tỏa. Tổng thống tham gia một lớp học và phát biểu với các em học sinh. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Emmanuel Macron và Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer cũng tranh thủ tham dự cuộc họp trực tuyến với nhiều nhà lãnh đạo thuộc lĩnh vực giáo dục. Ảnh: Reuters.

Bỉ bắt đầu nới lỏng các quy định về phòng chống dịch bệnh từ ngày 4/5. Dù vậy, nước này vẫn khuyến cáo người dân nên duy trì các biện pháp giãn cách xã hội. Nhiều địa điểm công cộng nhắc nhở người dân xếp hàng cách xa nhau ít nhất 2 m. Ảnh: Reuters.

Italy, quốc gia từng là "tâm dịch" của thế giới, đã nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt sau gần 2 tháng phong tỏa. Nhiều người không quên đeo khẩu trang khi đi dạo bên bờ biển thuộc khu vực Castiglione della Pescaia hôm 9/5. Ảnh: Reuters.

Trong ngày đầu tiên Nigeria chấm dứt lệnh phong tỏa (4/5), người dân nghiêm túc thực hiện quy định về giãn cách xã hội trên một phương tiện công cộng ở Lagos. Ảnh: Reuters.

Tại Ukraine, người dân xuống đường biểu tình hôm 6/5 để yêu cầu chính phủ chấm dứt lệnh phong tỏa, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước này. Ảnh: Reuters.

Người dân Ukraine hôm 6/5 giơ cao biểu ngữ trước trụ sở của các bộ trưởng trong nội các chính phủ. Một biểu ngữ ghi dòng chữ: "Các bộ trưởng bị cách ly". Ảnh: Reuters.

Bé Noah (10 tuổi) và em gái Milly (7 tuổi) chăm chú theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 10/5. Ông Johnson đang chia sẻ trên sóng truyền hình về kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại nước này. Ảnh: Reuters.

Nhà vua Bỉ Philippe ghé thăm một hiệu sách tại thành phố Brussels hôm 10/5. Đây cũng là ngày đầu tiên Bỉ cho phép các doanh nghiệp nhỏ lẻ mở cửa trở lại sau thời gian áp đặt các biện pháp hạn chế. Ảnh: Reuters.

Khẩu trang trong suốt giúp người khiếm thính giao tiếp trong mùa dịch Chiếc khẩu trang vải có phần trong suốt làm từ nhựa ở phần miệng, giúp những người khiếm thính có thể nhìn thấy môi người đeo và đọc được khẩu hình của họ.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-quoc-gia-than-trong-do-bo-lenh-phong-toa-post1083352.html