Nhiều quần thể ong đang chết vì một loại bệnh tương tự COVID-19

Theo những tin tức mới nhất đang lan truyền trong giới khoa học, ong mật đang chết vì một loại bệnh kỳ lạ nào đó tương tự như những gì xảy ra với virus SARS-CoV-2.

Các bầy ong trên thế giới đang chết hàng loạt vì virus giống như SARS-CoV-2.

Các bầy ong trên thế giới đang chết hàng loạt vì virus giống như SARS-CoV-2.

Các nhà nghiên cứu người Anh đã phát hiện ra rằng, các quần thể ong trên toàn cầu đang bị tàn phá bởi một loại bệnh do virus xâm nhập vào tổ ong thông qua côn trùng không có triệu chứng và có sức lây lan nhanh chóng như cháy rừng. Nghiên cứu của họ thậm chí còn cho thấy côn trùng có thể đang phát triển mạnh trong thời gian cách ly xã hội.

Bên ngoài tổ ong, các nhà khoa học đã tìm thấy hàng đống xác ong bị nhiễm virus gây tê liệt mạn tính, vô vàn con ong này đang quằn quại, không thể bay lên và tử vong trong vòng một tuần, tờ The Guardian đưa tin.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Newcastle, sau khi kiểm tra các quần thể ong ở 25 quốc gia, từ trước tới nay, việc một quần thể ong bị nhiễm bệnh thường rất hiếm khi xảy ra, nhưng giờ hiện tượng này đang lan nhanh.

Đơn cử như ở Anh, virus gây tê liệt ong mãn tính chỉ mất một thập kỷ để xâm chiếm 39 trong số 47 quận của Anh và 6 trong số 8 quận của xứ Wales. Tại Mỹ, tỷ lệ lây nhiễm đã tăng từ 0,7% năm 2010 lên 16% vào năm 2014.

Các phát hiện này được công bố trên tạp chí Nature Communications. Nó cho thấy căn bệnh này có mức độ lây nhiễm gấp đôi ở những quần thể ong nuôi thương mại và sẽ dễ dàng lây lan hơn ở những lãnh địa nuôi ong nằm cách nhau không xa.

Phát biểu trên trang web nghiên cứu, giáo sư Giles Budge cho biết: “Thật không dễ dàng để tiến hành giãn cách xã hội đối với loài ong, nhưng điều đó cũng có thể khắc phục bằng cách giãn cách khoảng cách nuôi thả những bầy ong”.

H.K

The New York Post

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/nhieu-quan-the-ong-dang-chet-vi-mot-loai-benh-tuong-tu-covid19-1653534.tpo