Nhiều quan chức Mỹ cho rằng, bầu cử diễn ra suôn sẻ và không có bất thường lớn

Theo các quan chức và chuyên gia bầu cử, sự gia tăng số lượng cử tri bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện khi có tới 107 triệu người chọn hình thức bỏ phiếu này đã giúp giảm bớt áp lực trong ngày bầu cử.

Ông Ben Hovland, một quan chức trong Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Mỹ hôm qua cho biết, trong ngày bầu cử không có vụ bạo lực nào xảy ra tại các cuộc bỏ phiếu hoặc đe dọa cử tri.

Tại bang Wisconsin, một bang chiến trường, quan chức bầu cử hàng đầu của bang bà Meagan Wolfe cũng cho biết, văn phòng của bà không nhận được đơn khiếu nại nào cáo buộc có bất thường đối với cuộc bầu cử.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Tương tự, Tổng chưởng lý bang Michigan, bà Dana Nessel cho biết, không có trường hợp bất thường nào trong quá trình kiểm phiếu, chỉ có những cáo buộc “không có bằng chứng, suy đoán hoang đường và thuyết âm mưu”.

Theo các quan chức và chuyên gia bầu cử, sự gia tăng số lượng cử tri bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện khi có tới 107 triệu người chọn hình thức bỏ phiếu này đã giúp giảm bớt áp lực trong ngày bầu cử.

Những tuyên bố như vậy được cho là sẽ gây áp lực lên đảng Cộng hòa khi Tổng thống Donald Trump đưa ra nhiều cáo buộc rằng gian lận bầu cử đã làm sai lệnh kết quả bầu cử. Đội ngũ của Tổng thống Donald Trump gửi đơn kiện ở nhiều bang chiến trường như Pennsylvania, Michigan, Nevada, Georgia và Arizona. Chiến dịch của ông cũng nói rằng họ sẽ yêu cầu kiểm lại phiếu ở Wisconsin, chỉ ra “những sai phạm” ở nhiều Hạt của bang này.

Các lãnh đạo của đảng Cộng hòa cũng công khai ủng hộ chiến lược của Tổng thống Donald Trump. Thủ lĩnh phe đa số Thượng viện Mitch McConnell đã bảo vệ các vụ kiện của ông Donald Trump nói rằng ông Trump 100% có quyền được đưa ra các cáo buộc sai phạm, dù không đưa ra bằng chứng./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhieu-quan-chuc-my-cho-rang-bau-cu-dien-ra-suon-se-va-khong-co-bat-thuong-lon-816794.vov