Nhiều quan chức Malta từ chức vì nghi liên quan tới cái chết của nhà báo Daphne Caruana Galizia

Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Malta đã từ chức vào hôm qua và hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn vì tình nghi liên quan tới vụ sát hại nhà báo nổi danh Daphne Caruana Galizia.

Keith Schembri, cựu chánh văn phòng của Thủ tướng Muscat, bị tình nghi có liên quan tới cái chết của nhà báo Daphne Caruana Galizia. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Joseph Muscat cho biết Chánh văn phòng của ông - Keith Schembri đã từ chức và đang bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ liên quan tới cái chết của nhà báo Daphne vào năm 2017. Cô nổi danh là một nhà báo điều tra từng nhiều lần phanh phui các vụ tham nhũng cấp cao trong chính phủ.

Bộ trưởng Du lịch Konrad Mizzi cũng tuyên bố từ chức. Bộ trưởng kinh tế Christian Cardola thì tự đình chỉ công việc của bản thân tới khi cuộc điều tra kết thúc.

Cả ông Mizzi và ông Cardola đều phủ nhận có liên quan tới cái chết của Daphne - người đã thiệt mạng trong một vụ bom xe.

Cảnh sát đã khám xét nhà của Schembri vào hôm qua nhưng không cung cấp thêm thông tin gì cho công chúng.

Cả ông Schembri và ông Mizzi đã phải chịu nhiều áp lực buộc phải từ chức từ các phe đối lập và từ phía gia đình của nạn nhân. Cả hai đều có những mối liên quan tài chính với doanh nhân Yorgen Fenech - người mới bị tạm giam vào tuần trước vì tình nghi liên quan tới vụ sát hại này.

Người làm "cò" trong vụ sát hại này, Melvin Theuma, đã được Tổng thống ân xá hồi đầu tuần vì cung cấp những bằng chứng có thể sử dụng trước tòa. Báo chí địa phương đưa tin rằng ông này đã cung cấp các đoạn ghi âm, có thể dùng để chống lại ông Fenech trước tòa.

"Những gì đã và đang diễn ra hy vọng có thể giúp làm sáng tỏ cái chết của Daphne Caruana Galizia", Thủ tướng Muscat nói. "Mọi người sẽ biết rằng không ai được miễn trừ tại đất nước này".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhieu-quan-chuc-malta-tu-chuc-vi-nghi-lien-quan-toi-cai-chet-cua-nha-bao-daphne-caruana-galizia-post70895.html