Nhiều quán bia vẫn hoạt động sau khi có quyết định tạm dừng để chống dịch

Ngày 11-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 1408/UBND-KGVX về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Trong đó, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương chỉ đạo tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, giải tỏa các chợ 'cóc', chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànôịmới chiều 11-5, chính quyền các địa phương đã ban hành văn bản và kế hoạch yêu cầu các dịch vụ nêu trên đóng cửa theo quy định.

17h ngày 11-5, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, quán bia Vân Bảo Khánh, số 30 Nguyễn Công Trứ đang cho nhân viên vệ sinh bàn ghế và các đồ dùng phục vụ kinh doanh.

Tăng cường tuyên truyền

Ghi nhận thực tế 17h ngày 11-5 tại phường Phương Mai (quận Đống Đa), quán bia hơi Tuấn Béo đã đóng cửa ngừng kinh doanh, chấp hành quy định mới của thành phố.

Tương tự, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, quán bia Thu Hằng, số 67 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Cũng trên địa bàn phường, quán bia Vân Bảo Khánh, số 30 Nguyễn Công Trứ đang cho nhân viên vệ sinh bàn ghế và các đồ dùng phục vụ kinh doanh, chấp hành đóng cửa theo quy định.

Tại phường Phương Mai (Đống Đa), quán bia Tuấn Béo đã đóng cửa ngừng kinh doanh.

Tại "thủ phủ bia hơi" trên phố Hàng Vải, Phùng Hưng, Bát Đàn, Hàng Buồm, Chợ Gạo, ngã tư Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm), hàng quán đã đóng cửa tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Việc tuân thủ này được giám sát bởi công an các phường Cửa Đông, Hàng Mã và Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm). Thiếu tá Đinh Đức Hạnh, Trưởng Công an phường Hàng Buồm cho biết, các tiểu thương đã được vận động chung tay cùng thành phố chống dịch. Việc đóng cửa các quán bia hơi là cần thiết trong thời điểm hiện nay vì hạn chế được đông khách du lịch đến khu phố cổ.

Còn trên khu vực hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), các quán bia hơi đã đóng cửa, chấm dứt cảnh người dân ngồi tập trung đông đúc vào buổi chiều. Đại úy Vương Tiến Tâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an quận Đống Đa) cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra giám sát từ chiều nay cho đến đêm, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) Trịnh Thế Lộc cũng cho biết, ngay trong chiều 11-5, lực lượng chức năng phường phối hợp với Công an phường đi đến các hộ kinh doanh bia trên địa bàn yêu cầu tạm dừng hoạt động, yêu cầu các hộ ký cam kết không vi phạm quy định. Ngày đầu tiên thực hiện quy định, lực lượng chỉ dừng lại ở nhắc nhở, từ ngày 12-5 sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Bên cạnh đó, từ chiều 11-5, lực lượng công an đã ra quân xử lý chợ "cóc", chợ tạm trên địa bàn, cắm chốt tại các địa điểm họp chợ...

Theo Chủ tịch UBND xã Cao Dương, huyện Thanh Oai Trần Thế Anh, trên địa bàn xã có 1 điểm chợ "cóc" và 4 quán bia hơi. Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, ngay trong chiều 11-5, lực lượng chức năng của xã đã đi kiểm tra các quán bia hơi và 1 điểm chợ "cóc", yêu cầu các tiểu thương, chủ quán thực hiện việc đóng cửa quán bia và giải tỏa các điểm chợ "cóc", chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Lực lượng chức năng xã Cao Dương, huyện Thanh Oai đi giải tỏa điểm chợ "cóc" trên địa bàn.

Các quán bia hơi trên địa bàn xã Cổ Loa, huyện Đông Anh thu dọn, đóng cửa.

Chủ tịch UBND xã Cổ Loa Nguyễn Kim Nhật cũng cho biết, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xã Cổ Loa phối hợp Công an xã Cổ Loa tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các hàng quán bia hơi đóng cửa theo đúng quy định.

"Trên địa bàn xã có 8 quán bia hơi đều đóng cửa theo đúng quy định, một số cửa hàng đóng cửa vẫn để biển ngoài nên lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở và yêu cầu cất gọn. Đối với những chợ "cóc", chợ tạm vỉa hè, hằng ngày lực lượng công an xã Cổ Loa đều duy trì kiểm tra và thu giữ để bảo đảm an toàn giao thông cũng như công tác phòng, chống dịch", Chủ tịch UBND xã Cổ Loa Nguyễn Kim Nhật cho hay.

Vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm

Tình trạng không chấp hành quy định phòng, chống dịch của thành phố còn xuất hiện tại quán bia Bảo Vân, số 658 Trương Định, phường Giáp Bát (Hoàng Mai).

Bên cạnh các địa phương chấp hành tốt yêu cầu đóng cửa quán bia, dẹp bỏ chợ "cóc", chợ tạm để phòng dịch, vẫn còn một số quán bia mở cửa, không chấp hành quy định.

Cụ thể, 17h ngày 11-5, phóng viên khảo sát tại số 35, ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai (quận Đống Đa), các nhân viên quán vẫn bày biện đồ đạc để chuẩn bị đón khách. Trong quán đã có gần 10 người tụ tập ăn nhậu.

Cách đó không xa, tại ngõ 12 phố Nguyễn Lân, phường Phương Liệt (quận Đống Đa) có nhiều ô tô, xe máy đỗ thành hàng trên lối vào quán bia Dực Béo. Bên trong, phía giáp với hồ Rùa, người dân vẫn ngang nhiên tụ họp.

Tại ngõ 12 phố Nguyễn Lân, phường Phương Liệt (quận Đống Đa), ô tô, xe máy đỗ thành hàng trên lối vào quán bia Dực Béo.

Phía giáp với hồ Rùa, phường Phương Liệt (quận Đống Đa), người dân vẫn tụ tập.

Tình trạng không chấp hành quy định phòng, chống dịch còn xuất hiện tại quán bia Anh Em, số 162 phố Tân Mai (quận Hoàng Mai) nhưng không thấy các tổ công tác phòng, chống dịch của địa phương đến kiểm tra, yêu cầu ngừng kinh doanh theo chỉ đạo của thành phố. Tương tự, tại số nhà 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng), quán bia Lộc Vừng vẫn mở cửa đón khách.

Tại 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng), quán bia Lộc Vừng vẫn mở cửa.

Quán bia Anh Em, số 162 phố Tân Mai (quận Hoàng Mai) hoạt động nhưng không thấy các tổ công tác phòng, chống dịch của địa phương đến kiểm tra.

Chiều 11-5, khảo sát thực tế tại địa bàn phường Viên Sơn, Lê Lợi, Phú Thịnh,... (thị xã Sơn Tây), phóng viên ghi nhận nhiều quán bia hơi đã đóng cửa, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố.

Tại đường Phú Hà, phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây), quán bia Thảo Béo vẫn đông khách.

Tuy nhiên, tại đường Phú Hà, phường Phú Thịnh, quán bia Thảo Béo vẫn hoạt động, có đông khách ăn uống. Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh Nguyễn Thị Phương Hà cho biết, UBND phường sẽ cử lực lượng kiểm tra và xử lý ngay những vi phạm như báo đã nêu.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/999028/nhieu-quan-bia-van-hoat-dong-sau-khi-co-quyet-dinh-tam-dung-de-chong-dich