Nhiều phương tiện và máy bay chiến đấu hiện đại tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Sau bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lễ duyệt binh diễn ra với các khối đội hình của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, trong đó đáng chú ý là các khối đội hình phương tiện chiến đấu lục quân và đội hình không quân biểu diễn trên bầu trời Quảng trường Đỏ.

Đi đầu các khối duyệt binh Ngày Chiến thắng lần thứ 76 là các khối đội hình học viện, nhà trước, quân binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Tiếp sau là các khối đội hình phương tiện chiến đấu, gồm 190 đơn vị. Bên cạnh các loại phương tiện chiến đấu truyền thống như T-34-85, tham gia lễ duyệt binh năm nay là sự xuất hiện của nhiều phương tiện chiến đấu hiện đại như T-72B3 Mod-2016, T-90M, T-80BVM..., xe chiến đấu bộ binh Kurganet-25, K-17 Boomerang, BMP-2 Berenzok... các dòng robot chiến đấu lục quân Uran-9.

Khối duyệt binh trên không năm nay có 76 phương tiện chiến đấu tham gia, trong đó có sự góp mặt của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 và máy bay tiêm kích Mig-31K kết hợp cùng tên lửa siêu thanh Kinzhal và các khối đội hình không quân chiến lược, chiến dịch.

Dưới đây là hình ảnh về các khối duyệt binh thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga tại buổi lễ:

Đoàn tiêu binh vào vị trí khởi đầu cho các khối duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Đoàn tiêu binh vào vị trí khởi đầu cho các khối duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Dẫn đầu đoàn duyệt binh quân binh chủng là khối đại diện lực lượng vũ trang Xô Viết tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Các khối lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham gia lễ duyệt binh.

Dù thời tiết xấu, có mưa, nhưng rất đông người dân Nga đã có mặt để theo dõi lễ duyệt binh.

Dẫn đầu đội hình phương tiện cơ giới là các đơn vị xe tăng T-34-85. Dòng xe tăng huyền thoại góp phần vào chiến thắng vang dội của quân và dân Xô Viết trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Khối đội hình xe bọc thép chở quân Typhoon-K với module chiến đấu tự động hóa kết hợp pháo 30mm, tên lửa chống tăng.

Đội hình xe tăng T-72B3 Mod-2016 chính là điểm nhấn quan trọng của lễ duyệt binh năm nay.

Khối phương tiện pháo tự hành Msta-S và Coalisia-SV tham gia duyệt binh.

Các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 với nhiều cải tiến mạnh mẽ cho phép bảo vệ các mục tiêu cấp chiến thuật trước các đòn tấn công đường không bằng máy bay, tên lửa hành trình và thậm chí là cả tên lửa siêu âm.

Đội hình xe chiến đấu BMD-4M của lực lượng Đổ bộ đường không (VDV) tham gia duyệt binh.

Một chiến sĩ tham gia duyệt binh mang theo di ảnh của người thân từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Máy bay trực thăng Mi-26 và Mi-8MTS dẫn đầu đội hình không quân tham gia duyệt binh.

Đội hình máy bay trực thăng tấn công hạng nặng Ka-52 với kết cấu cánh quạt đồng trục đặc biệt.

Đội hình máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 5 Su-57.

Đội hình máy bay ném bom tầm xa Tu-160 và máy bay tiếp liệu trên không IL-78M.

Đội hình máy bay cường kích Su-25MS thả khói màu tạo hình quốc kỳ Liên bang Nga trên bầu trời Quảng trường Đỏ.

Lễ duyệt binh kết thúc bằng bài hát "Ngày Chiến thắng" và “Tạm biệt em gái Slavansk” do khối quân nhạc trình bày.

NGỌC HIỀN – TUẤN SƠN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nhieu-phuong-tien-va-may-bay-chien-dau-hien-dai-tham-gia-duyet-binh-tai-quang-truong-do-659079