Nhiều phương tiện phóng nhanh, quay đầu đầy nguy hiểm trong làn đường cấm

Đi vào làn đường cấm, nhiều phương tiện chạy với tốc độ rất cao, chở hàng cồng kềnh và bất chấp nguy hiểm để quay đầu khi gặp lực lượng CSGT.

Sáng ngày 24/1, Đội CSGT An Sương triển khai chuyên đề xử lý xe 2 bánh đi ngược chiều, lưu thông vào đường cấm trên tuyến QL 1A (đoạn gần ngã tư An Sương, Q.12, TP.HCM).

Lực lượng chức năng đang ra hiệu dừng phương tiện lưu thông vào làn đường cấm trên QL 1A.

Chỉ trong 3 giờ, đơn vị đã phát hiện và xử lý 12 trường hợp, trong đó, tạm giữ 6 phương tiện do không mang giấy đăng ký xe, bằng lái xe và đi vào làn đường cấm.

Đối với nhiều xe 2 hai bánh khác khi đi vào làn đường cấm, các chủ phương tiện liền tăng tốc hoặc bám sát thùng xe ô tô có tải trọng lớn để né tránh lực lượng CSGT, điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Chủ phương tiện vi phạm rất nhiều lỗi như lưu thông vào làn đường cấm, không mũ bảo hiểm, không kính chiếu hậu, không giấy đăng ký xe,...

Một số phương tiện chở hàng cồng kềnh do không thể luồn lách, chạy với tốc độ cao nên bất chấp dòng xe ô tô đang ngùn ngụt lao đến, họ dừng phương tiện đột ngột, lùi xe để trà trộn vào làn hỗn hợp hoặc bất chấp nguy hiểm quay hẳn đầu xe trong làn đường ô tô rồi tăng tốc, chạy ngược chiều.

Chủ phương tiện đang lùi xe trong làn đường cấm khi phát hiện phía trước có lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Theo Trung tá Triệu Quốc Dũng, phó đội trưởng Đội CSGT An Sương, tình trạng xe 2 bánh lưu thông vào đường cấm, đi ngược chiều diễn ra phổ biến vào giờ cao điểm sáng và chiều, khi mật độ phương tiện của làn hỗn hợp tương đối đông, các phương tiện này muốn di chuyển nhanh hơn nên đã đi vào làn ô tô gây nguy hiểm, và là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Để xử lý các trường hợp trên, đơn vị cũng đã bố trí cùng một lúc 2 tổ công tác, 1 tổ đón đầu xử lý và 1 tổ đi phía sau để dừng phương tiện một cách bất ngờ và an toàn để xử lý có hiệu quả.

Người điều khiển xe 2 bánh bất chấp nguy hiểm trước dòng xe ô tô đang chạy đến để quay đầu, né tránh việc xử lý vi phạm của CSGT

Xe 2 bánh lưu thông vào làn đường ô tô khi xảy ra tai nạn thường dẫn đến chết người hoặc bị thương rất nặng. Trong năm 2018, Đội CSGT An Sương đã xử lý trên 9.000 trường hợp và từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã xử lý 800 trường hợp đối với hành vi đi vào đường cấm, đi ngược chiều.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nhieu-phuong-tien-phong-nhanh-quay-dau-day-nguy-hiem-trong-lan-duong-cam-156404.html