Nhiều phụ nữ tự tử vì bị quay lén cảnh phòng the

'Vấn đề đang thực sự trở nên nghiêm trọng, chúng tôi cần phải lập tức hành động', Jyoti Panigrahi, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ phụ nữ bang Orrisa cho biết, các tổ chức bảo vệ phụ nữ đang vào cuộc ngăn chặn hoạt động 'săn sex' nói trên.

Quay lén trong các nhà nghỉ, khách sạn

BBC cho hay, nhà chức trách bang Orissa miền Đông Ấn Độ vừa tuyên chiến với nạn quay trộm cảnh chăn gối của người khác rồi tung lên mạng hoặc chế thành phim sex dẫn đến cái chết của không ít phụ nữ - “nhân vật chính” trong các đoạn clip quay lén.

Những đoạn clip được tung lên mạng phần lớn là do những thủ phạm săn các cảnh sex đặt camera quay lén trong các nhà nghỉ, khách sạn. Các “khổ chủ” nếu không kiểm tra kĩ mà cứ vô tư vào nhà nghỉ “tâm sự” sẽ không phải đợi lâu, ngay hôm sau cảnh nóng mà họ diễn sẽ có trên các trang website sex.

Đối tượng mà các phần tử săn cảnh sex đang tập trung nhằm vào là các sinh viên nữ. Không ít phụ nữ đã trở nên khủng hoảng sau khi thấy “hoạt cảnh phòng the” của mình nằm chình ình giữa màn hình vi tính. Nhiều người đã tự sát, và có nhiều người đang có ý định tự sát.

Nhiều thiếu nữ là nạn nhân của nạn quay lén.

Nhiều thiếu nữ là nạn nhân của nạn quay lén.

Giới báo chí địa phương cho hay, hiện tại có một phụ nữ 22 tuổi tự sát bất thành đang được điều trị trong bệnh viện, một cặp vợ chồng khác cũng định tự tử nhưng được gia đình phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Nhiều người cho rằng thủ phạm quay lén những đoạn clip phòng the và tung lên mạng ấy có thể lại chính là "nam nhân vật chính" trong phim.

Mới đây, một nữ sinh Ấn Độ đã treo cổ tự vẫn sau khi bị anh họ cùng hai thanh niên khác quay lén cảnh tắm và hãm hiếp. Cảnh sát đã bắt giữ 3 thủ phạm, tất cả đều 21 tuổi và là sinh viên đại học.

Theo báo cáo của cảnh sát thì M. Agila, 22 tuổi là sinh viên năm thứ 2 ngành kỹ thuật điện và điện tử, đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở quận Tiruvannamalai, bang Tamil Nadu (Ấn Độ).

Trước khi chết nữ sinh này đã viết một lá thư tuyệt mệnh kể lại việc đã bị anh họ và 2 người bạn của tên này sử dụng điện thoại quay lén khi cô này đang tắm tại nhà.

Sau đó 3 thanh niên này đã tiếp cận cô gái, đe dọa sẽ tung clip lên Internet và hãm hiếp cô. Trong lá thư tuyệt mệnh, nạn nhân đã viết tên của 3 kẻ đốn mạt hại đời mình và cho rằng hành động bẩn thỉu của chúng chính là nguyên nhân khiến cô phải tìm đến cái chết.

Những vụ đình đám khác

Cảnh sát Ấn Độ mới đây cũng đã bắt giữ nghi can Mohammad Fuad Bin Sultan, 33 tuổi, về hành vi tống tiền. Theo trang The Independent, sau khi đột kích 2 căn hộ của Fuad ở ngoại ô Thủ đô New Dehli, cảnh sát thu giữ nhiều viên thuốc "yaba" (loại ma túy tổng hợp với tên thường gọi là "thuốc điên") cùng một chiếc laptop được hắn sử dụng để quay video khiêu dâm rồi đăng tải lên các trang web của mình.

Nhà chức trách cho biết Fuad dụ dỗ những phụ nữ trẻ (ngoài ra còn có phụ nữ đã lập gia đình) tới căn hộ của y thông qua mạng Internet. Sau đó, Fuad cho các nạn nhân dùng ma túy "yaba" và quan hệ tình dục với họ, đồng thời bí mật quay lại những cảnh thân mật để tống tiền.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đăng tải số điện thoại của các nạn nhân và clip sex lên những trang web của mình, sau đó bán quyền truy cập cho người nào có nhu cầu. Nhiều video khiêu dâm được Fuad lấy từ nguồn khác để đăng lên các trang web của hắn.

Trước kia, Fuad làm việc cho một công ty đa quốc gia nhưng vì không hài lòng nên hắn bỏ việc và chuyển tới ngoại ô Thủ đô New Dhli. Sĩ quan cảnh sát Sarwar Bin Kashem cho biết Fuad lập 2 trang web vào năm 2015 và 2016 rồi phát triển thành trang web khiêu dâm, thu hút hàng ngàn thành viên. Hiện tất cả trang web của Fuad đã bị đánh sập và hắn có thể phải đối mặt án tù 10 năm.

Ông Ashwini Sharma, chủ một nhà nghỉ tại TP Bhopal - Ấn Độ, bị cáo buộc cầm giữ và cưỡng hiếp 1 phụ nữ suốt 6 tháng.

Thủ phạm Mohammad Fuad Bin Sultan.

Đài NDTV vừa cho biết, ông Ashwini đã bị cảnh sát bắt sau khi bị người phụ nữ nói trên, 20 tuổi, nộp đơn tố cáo. "Tôi bị cầm giữ, buộc phải xem phim khiêu dâm và bị cưỡng hiếp trong 6 tháng" – cô nói với cảnh sát TP Indore.

Khi từ chối yêu cầu của nghi phạm, người phụ nữ lập tức bị hắn đánh đập dã man. Trong vòng 2 ngày, 2 phụ nữ khác cũng đưa ra khiếu nại tương tự chống lại ông Ashwini, trong đó có 1 phụ nữ 23 tuổi.

Ngoài ra, thêm 1 người khác cho biết cô bị cầm giữ ở nhà nghỉ của ông Ashwini tại Awadhpuri. Nghi phạm bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cưỡng hiếp, đe dọa và cầm giữ người trái phép.

Sĩ quan cảnh sát Dharmendra Choudhary ở TP Bhopal, thông báo: "Tôi đang liên lạc với cảnh sát TP Indore để yêu cầu họ thụ lý vụ án này, sau đó chuyển hồ sơ cho cảnh sát TP Bhopal điều tra thêm".

Trường Vân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/an-do-nhieu-phu-nu-tu-tu-vi-bi-quay-len-canh-phong-the-510004/